Thế giới

Đại sứ Phạm Sao Mai gặp gỡ báo chí Trung Quốc trước thềm năm mới 2021

ClockThứ Bảy, 26/12/2020 09:09
Chiều 25/12 tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí Trung Quốc trước thềm năm mới 2021. Tham dự hoạt động có đại diện lãnh đạo Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, Cục Báo chí Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện, Hội Nhà báo Trung Quốc cùng đông đảo phóng viên đến từ gần 30 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Trung Quốc.

Nhìn lại cuộc chiến chống dịch của Việt Nam dưới góc nhìn của các tổ chức quốc tếHọc giả Nga: Việt Nam được đánh giá là một cường quốc hạng trungViệt Nam thúc đẩy hợp tác Trung tâm hành động bom mìn nhân đạo GenevaPhát triển quan hệ Việt Nam - Ai Cập qua các hoạt động văn hóaViệt Nam thúc giục các bên tại Trung Phi tôn trọng cam kết hòa bình

Đại sứ Phạm Sao Mai tổ chức gặp gỡ báo chí Trung Quốc

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Phạm Sao Mai đã giới thiệu những thành tựu nổi bật của Việt Nam thời gian qua trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cũng như phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; điểm lại những nét chính của tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong năm 2020, dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Theo Đại sứ Phạm Sao Mai, năm 2020 vừa qua, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, song về tổng thể quan hệ Việt - Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển ổn định, lành mạnh trên tất cả các lĩnh vực; trao đổi, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức linh hoạt, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hai lần điện đàm, đạt nhận thức chung quan trọng về việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng đi vào chiều sâu và thực chất trong giai đoạn mới; hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương hai bên tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả thực chất.

Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng của quan hệ hai nước. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, từ đầu năm đến tháng 11/2020, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc đạt trên 117 tỷ USD, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019; Việt Nam liên tục 5 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đăng ký của Trung Quốc vào Việt Nam trong 11 tháng năm nay đạt 2,4 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số 109 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong cùng kỳ.

Trong vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên đã duy trì trao đổi thường xuyên trên nhiều cấp, nhiều kênh, sử dụng tốt cơ chế Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc. Về vấn đề trên biển, Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh: Lãnh đạo cấp cao hai bên đã nhiều lần trao đổi và đạt nhận thức chung quan trọng về việc cần kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình; nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thúc đẩy các cơ chế đàm phán đạt tiến triển thực chất; đề nghị phía Trung Quốc tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về triển vọng quan hệ Việt - Trung, Đại sứ Phạm Sao Mai cho rằng, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt với cả Việt Nam và Trung Quốc, là năm Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 14. Trong bối cảnh đó, hai nước Việt - Trung cần quán triệt, triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, tăng cường quan hệ chính trị, thúc đẩy giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp; đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư song phương tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh theo hướng cân bằng, bền vững; tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Sao Mai đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên hai nước tăng cường đưa những tin bài phản ánh trung thực, khách quan về quan hệ hai nước cũng như chính sách đối nội, đối ngoại của mỗi nước, góp phần tăng thêm hiểu biết lẫn nhau, đóng góp tích cực cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu tại đây, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồ Kiện hoan nghênh và đánh giá cao việc Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức định kỳ hàng năm hoạt động gặp gỡ với báo chí, truyền thông, cung cấp thông tin cập nhật về tình hình Việt Nam và quan hệ hai nước Trung - Việt; khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan quản lý báo chí Trung Quốc rất coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực báo chí truyền thông, các cơ quan báo chí Trung Quốc cũng rất quan tâm đến tình hình Việt Nam và quan hệ hai nước; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng Việt Nam thúc đẩy báo chí hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác, làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Cũng tại buổi gặp gỡ, đại diện cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh và đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí lớn của Trung Quốc đã lần lượt phát biểu, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác báo chí, thông tin đối ngoại; bày tỏ tin tưởng, lạc quan vào triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung, mong muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top