ClockThứ Bảy, 16/09/2017 10:50

Đại sứ quán 10 nước Đông Nam Á tại Mỹ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

Các Đại sứ ASEAN tại Mỹ vừa chủ trì Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN (1967 – 2017) trong tuần.

ASEAN 50: Cơ hội xen lẫn thách thứcASEAN tăng cường hội nhập khu vực, kỷ niệm 50 năm thành lậpBa ý tưởng định hình 50 năm tới của ASEAN

Khách mời tham dự buổi lễ có Hạ Nghị sỹ, đồng Chủ tịch nhóm ASEAN tại Quốc hội Ann Wagner, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Susan Thornton, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ - ASEAN Alexander Feldman, cùng nhiều khách mời trong Chính quyền, Quốc hội, giới doanh nghiệp, học giả, báo chí và văn hoá tại Mỹ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi lễ, các Đại sứ, Đại biện và khách mời cùng nhau nhìn lại 50 năm phát triển của ASEAN, quan hệ ASEAN – Mỹ, vai trò của ASEAN trong các vấn đề quốc tế hiện nay.

Trong 50 năm qua, ASEAN đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một tổ chức đóng vai trò trung tâm ở khu vực, xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, hoà bình, ổn định và vững mạnh, có kinh tế phát triển năng động, hợp tác mở rộng với các đối tác và góp phần quan trọng vào hoà bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực.

Các đại biểu cũng đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN – Mỹ nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ giữa hai bên trong năm 2017. Trong 40 năm qua, ASEAN đã trở thành bạn và đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh, khoa học kỹ thuật, cứu trợ nhân đạo đến các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu.

Phía Mỹ khẳng định Mỹ coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, thúc đẩy mối quan hệ ASEAN – Mỹ phát triển trên nhiều mặt./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Return to top