Thế giới

Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Thái Lan giao lưu, tăng tình hữu nghị

ClockThứ Sáu, 26/08/2022 09:51
Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Thái Lan sẽ tiếp tục duy trì và có thêm nhiều hoạt động giao lưu hơn nữa để mối quan hệ gắn bó ngày càng bền chặt.

Thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế trong quan hệ Việt Nam-LàoCộng đồng người Việt tại Lào tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu

Giao lưu bóng đá giữa Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. (Nguồn: VOV)

Ngày 25/8, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra hoạt động giao lưu giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Thái Lan.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ có hai Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh của cả hai nước.

Phát biểu trong chương trình giao lưu diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Lào tại Thái Lan, Đại sứ Lào Khamphan Anlavan khẳng định năm này là năm rất quan trọng đối với mối quan hệ gắn bó keo sơn đặc biệt giữa hai nước.

Lãnh đạo hai nước luôn nhắc nhở Việt Nam và Lào đã từng cùng chung một chiến hào chiến đấu chống kẻ thù chung và giờ đây chúng ta cùng hợp tác để phát triển.

Hai nước phải luôn luôn ghi nhớ cha ông chúng ta đã hy sinh xương máu để có ngày hôm nay và chúng ta có trách nhiệm giữ gìn tình đoàn kết đặc biệt này sao cho nó trường tồn mãi mãi.

Tình đoàn kết hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Lào trên thế giới này chắc không có hai nước nào trên thế giới có được và chúng ta phải cố gắng giữ gìn.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Khamphan chúc mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam sắp tới, đồng thời chúc tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước mãi tồn tại cùng thời gian, mong muốn hai Đại sứ quán ngày càng gắn bó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành bày tỏ sự cám ơn Đại sứ Khamphan cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào đã tổ chức buổi giao lưu thân mật trong bầu không khí thân tình, hữu nghị.

Đại sứ khẳng định tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc đã được các thế hệ vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử và giờ đây trở thành tình cảm tự nhiên, thể hiện qua mối quan hệ thân tình giữa hai nước nói chung và hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Thái Lan nói riêng.

Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ mong muốn hai Đại sứ quán sẽ tiếp tục duy trì và có thêm nhiều hoạt động giao lưu hơn nữa để mối quan hệ gắn bó ngày càng bền chặt.

Trong không khí vui tươi của buổi giao lưu, cán bộ hai Đại sứ quán đã cùng nhau cất lên những ca khúc ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, say mê trong điệu lămvông và cùng thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc.

Trước đó, cán bộ, nhân viên hai Đại sứ quán đã tổ chức giao lưu bóng đá nhằm tăng cường sự gắn kết giữa hai Đại sứ quán trên đất nước Thái Lan./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top