ClockThứ Năm, 12/11/2020 06:45

“Đại tiệc” văn hóa châu Âu trở lại Huế

TTH - “Dù có những thất bại, cô đơn và mất mát, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng, bởi chúng ta có sự yêu thương và khát vọng hướng tới một tương lai tươi sáng hơn” – đó là thông điệp mà Ban Tổ chức Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam 2020 gửi đến người xem trước bối cảnh thật khó đoán định khi mà cả thế giới đảo lộn bởi dịch bệnh COVID-19.

Đón chờ Liên hoan phim châu Âu tại HuếTrình chiếu 13 phim liên hoan phim châu Âu tại Huế

Một cảnh trong phim “Trước bình minh” của điện ảnh Đức

Liên hoan phim sẽ được khởi chiếu từ ngày 20/11 và một lần nữa Huế vinh dự được chọn là điểm dừng của liên hoan phim danh giá với những bộ phim xuất sắc, chuyển tải được những nét đẹp văn hoá của các nước châu Âu đến với người xem vùng đất Cố đô. Có rất nhiều điều đặc biệt trong liên hoan phim lần này khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao EU – Việt Nam.

Từng được tổ chức tại Huế ở các năm trước đó, Liên hoan phim châu Âu để lại những ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Ở đó, người xem được đắm chìm trong những “bữa tiệc” có chất lượng khá đồng đều, trong đó có một số phim được đánh giá rất xuất sắc từng nhận được nhiều giải thưởng, đề cử danh giá. Các nhà làm phim đã chuyển tải đến người xem Huế những câu chuyện, góc nhìn thú vị về văn hoá, đời sống, con người… châu Âu.

Ở liên hoan phim năm nay, được mở cửa miễn phí tại rạp Cinestar (25 Hai Bà Trưng, TP. Huế), khán giả một lần nữa có cơ hội sống trong không khí của điện ảnh châu Âu với 13 bộ phim đặc sắc chọn lọc từ 14 quốc gia châu Âu, như Đức, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan…

Cũng như các liên hoan phim trước đó, các phim được chọn trình chiếu với khán giả Việt Nam nói chung và Huế nói riêng từng giành được các giải thưởng trong nước và quốc tế quan trọng. Theo ban tổ chức, thông qua các thước phim, người xem sẽ cảm nhận được hành trình của tuổi trẻ và sự trưởng thành, của lịch sử và cuộc sống hiện tại, của các giá trị gia đình và cái tôi phức tạp trong thế giới đông đúc, của những mâu thuẫn và niềm hy vọng.

Ở đó, người xem sẽ có cơ hội thưởng thức bộ phim ở thể loại phim tài liệu của Tây Ban Nha có tựa “Sự im lặng của đồng loại”. Ở đó, hai nhà làm phim Almudena Carracedo và Robert Bahar sẽ cho người xem thấy được cuộc đấu tranh lịch sử của các nạn nhân chế độ độc tài 40 năm tại Tây Ban Nha dưới thời tướng Franco, những con người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm công lý cho đến tận bây giờ.

Được thực hiện trong vòng hơn sáu năm, bộ phim theo chân những người sống sót khi họ tổ chức “Vụ kiện Argentina” chấn động và chống lại sự lãng quên các tội ác chống lại loài người. Xuyên suốt bộ phim cũng là hành trình khám phá một quốc gia vẫn bị chia cắt sau bốn thập kỷ hình thành nền dân chủ. Bộ phim từng được Giải Bình chọn của khán giả và Giải phim vì hòa bình ở Liên hoan Phim quốc tế Berlin.

Cũng góp mặt trong Liên hoan phim Châu Âu 2020 được tổ chức tại Huế và một vài tỉnh thành khác ở Việt Nam, bộ phim “Trước bình minh” của Đức cũng rất được trông chờ. Được sản xuất vào năm 2016 bởi đạo diễn Maria Schrader, “Trước bình minh” kể về những năm tháng lưu vong giữa Buenos Aires, New York và Brazil của Stefan Zweig – một trong những nhà văn nói tiếng Đức được đọc nhiều nhất trong thời đại của ông. Là một trí thức Do Thái, Zweig chật vật để tìm lập trường đúng đắn đối với các sự kiện ở nước Đức Quốc xã, và kiếm tìm một mái nhà ở thế giới mới.

Ngày nay, đặc biệt đối với những người hâm mộ điện ảnh, Zweig được biết đến qua cuốn tiểu thuyết được đạo diễn Max Ophuls chuyển thể thành phim “Bức thư của người phụ nữ không quen” và tác phẩm đã truyền cảm hứng cho “Khách sạn Grand Budapest” của Wes Anderson. Với sự thành công đó, bộ phim đã vinh dự nhận Giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Giải thưởng điện ảnh Bavaria) và Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất (Hiệp hội Phê bình Phim Đức).

Ông Nguyễn Dung, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người từng nhiều năm tham dự Liên hoan phim châu Âu tổ chức tại Huế cho biết, ông rất vui khi biết được thông tin năm nay liên hoan phim cũng sẽ trở lại với vùng đất Cố đô. Theo ông Dung, điều đó cho thấy sự kết nối văn hoá giữa các nước châu Âu với Huế rất mật thiết. Vui hơn, khi các đại sứ quán có phim trình chiếu và lãnh đạo tỉnh cũng như người dân luôn đón nhận và dành thời gian để xem. “Các bộ phim được trình chiếu giúp người xem cảm nhận được tính nhân văn. Từ đó tăng cường sự hiểu biết sâu sắc về đất nước, con người thông qua từng bộ phim”, ông Dung chia sẻ.

Lịch chiếu phim Liên hoan phim châu Âu 2020 tại Huế:

Louise bên bờ biển (20h - 21/11), Dịp này hằng năm (18h - 22/11), Sự im lặng của đồng loại (20h - 22/11), Đất mẹ (20h - 23/11), Kề bên nhau (20h - 24/11), Người lạ hoàn hảo (20h - 25/11), Cuộc đời kỳ diệu của V (20h - 26/11), Thầy giáo Twister trên sân cỏ (20h - 27/11), Hội ngộ (18h - 28/11), Brooklyn (20h - 28/11), Budapest những đêm trường (18h - 29/11), Trước bình minh (20h - 29/11) và Những chàng ruồi mùa đông (20h - 30/11).

Người hâm mộ có thể nhận vé tại Rạp Cinestar (25 Hai Bà Trưng, TP. Huế)

Bài, ảnh: NHẬT MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top