ClockThứ Hai, 17/05/2021 13:01

Đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại cuộc họp thường trực Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh vào sáng nay (17/5).

Xây dựng kịch bản kỹ lưỡng cho bầu cử tại xã phong tỏa cách ly tạm thờiHĐND tỉnh thông qua 18 nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hộiThay đổi hình thức tiếp xúc cử tri thành hội nghị trực tuyếnChú trọng công tác tuyên truyền bầu cử đến đoàn viên, thanh niênCảnh giác trước luận điệu xuyên tạc liên quan đến bầu cửThực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bầu cử của công dânBảo đảm an ninh trật tự trước thềm bầu cửKhông có căn cước công dân có được đi bầu cử?Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bầu cử đến nhân dân

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc 

Tham dự cuộc họp có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Toàn tỉnh có 5.471 cử tri đang cách ly

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông cho biết, trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung, chú trọng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch; mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng các cụm pano ở những điểm trung tâm của tỉnh, của cấp huyện và cấp xã; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình để tham gia bầu cử. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh, phát thanh tại các địa bàn dân cư, nhằm góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tổ chức nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến bầu cử; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các lực lượng cũng sẵn sàng để triển khai việc phòng, chống, khắc phục các tình huống có thể xảy ra trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Đối với phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị đã thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, các tình huống phát sinh về y tế có liên quan đến bầu cử. Rà soát và lập, bổ sung danh sách cử tri đối với người đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các địa phương đã chủ động rà soát cập nhật danh sách cử tri bị cách ly do dịch bệnh. Hiện toàn tỉnh có 5.471 cử tri đang cách ly; trong đó, có 1.362 cử tri cách ly tập trung tại các cơ sở của tỉnh và 4.109 cử tri cách ly tại nhà.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương được nghe dự thảo hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhằm bảo đảm thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh COVID-19, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử; chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử. Tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động bầu cử để cuộc bầu cử được diễn ra thuận lợi, thông suốt, an toàn, tiết kiệm và đúng luật.

Xây dựng kịch bản chi tiết cho ngày bầu cử

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu kết luận tại cuộc họp 

Kết luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng và ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội của cả nước và của từng địa phương, đây cũng là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy, các đơn vị phải chuẩn bị các phương án tốt nhất, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu tiếp tục Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử bầu cử. Tập trung cao điểm các hình thức tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường việc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các huyện, thị xã và TP. Huế và một số đơn vị cấp xã, tập trung ở các khu vực bỏ phiếu. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cho cuộc bầu cử; bảo vệ an toàn các điểm niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên; các hoạt động tuyên truyền, cổ động bầu cử và các cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử của các ứng cử viên; tổ chức bảo vệ an toàn ngày bầu cử. Tiếp tục rà soát, nắm chắc sự biến động danh sách cử tri, trong đó lưu ý các trường hợp cử tri có yêu cầu đặc biệt, như cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật hoặc cử tri thuộc diện giãn cách, cách ly để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

“Tuy chúng ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nhưng các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Phải chủ động xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết ở cấp độ cao nhất để đảm bảo triển khai công tác bầu cử trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19”- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Ứng phó nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm

Các biện pháp phòng, chống được triển khai đồng bộ, có hiệu quả nên đến thời điểm này, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC) chưa xảy ra. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, tái bùng phát dịch bệnh GSGC.

Ứng phó nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn

Ngày 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn
Return to top