ClockThứ Bảy, 20/03/2021 15:00

Đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

TTH.VN - Ngày 20/3, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 do ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú từ ngày 21/3 đến 13/4Cảnh giác với chiêu trò chống phá bầu cửThông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu HĐND các địa phươngHội nghị hiệp thương lần hai: Lập danh sách sơ bộ người ứng cửThông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026Đẩy nhanh tiến độ các dự án, chuẩn bị tốt công tác bầu cử và Festival Nghề truyền thốngTập trung tuyên truyền sâu, rộng về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấpHướng đến ngày hội lớn của toàn dân

Tại buổi làm việc 

Làm việc với đoàn có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Chí Tài; các thành viên UBBC tỉnh.

Đúng quy định và đúng luật

Thừa Thiên Huế xác định việc triển khai bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Hiện tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập 3 Ban bầu cử Quốc hội Khóa XV và 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thường lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử, đến 14/3/2021, đã tiếp nhận: 13 bộ hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV ở địa phương; 96 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 545 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 6.281 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (có 7 người tự ứng cử).

UBBC tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tổ chức nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến bầu cử; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; sẵn sàng lực lượng để triển khai việc phòng, chống, khắc phục các tình huống có thể xảy ra trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, các tình huống phát sinh về y tế có liên quan đến bầu cử.

Hiện, Thừa Thiên Huế đã thông qua kế hoạch tổ chức lấy kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 thời gian từ ngày 21/3/2021 đến 13/4/2021.

 Xây dựng phương án chủ động

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh - Lê Trường Lưu tiếp thu những ý kiến của đoàn giám sát

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự cố gắng, nỗ lực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác bầu cử đã được triển khai đảm bảo đúng quy định và đúng luật, chặt chẽ, kịp thời, đúng tiến độ. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng quy định, phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương. Đặc biệt, tỉnh đã có kế hoạch cụ thể, chỉ ra được các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện theo thời gian, trình tự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, các bước hiệp thương được UBBC tỉnh triển khai đúng luật, dân chủ, công khai; sau các bước hiệp thương đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ theo đúng định hướng của Trung ương. Việc lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú được thực hiện tốt; danh sách cử tri niêm yết đúng thời gian quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện tốt. Công tác tuyên truyền bầu cử thực hiện tích cực, sâu rộng, có hiệu quả. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đúng định hướng và phù hợp với quy định pháp luật. Tổ chức tốt công tác tập huấn cho đội ngũ làm công tác bầu cử của các cấp. Đề nghị UBBC tỉnh tiếp tục rà soát lại các bước chuẩn bị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tránh xảy ra sai sót trong ngày bầu cử; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên có thể tiếp xúc và vận động tranh cử đảm bảo đúng luật; xây dựng kịch bản để có phương án nhằm chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng luật, kịp thời; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn cho cử tri đi bỏ phiếu. Thừa Thiên Huế cũng cần tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ về ý nghĩa của cuộc bầu cử, về quyền và trách nhiệm của cử tri...

Ông Phùng Quốc Hiển hi vọng với những kinh nghiệm trong công tác tổ chức bầu cử của từng thành viên UBBC tỉnh Thừa Thiên Huế, tin tưởng cuộc bầu cử sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, đúng tinh thần của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đảm bảo cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.  

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top