ClockThứ Sáu, 15/06/2012 11:02

Đảm bảo kịp thời chống lũ chính vụ

TTH - Công trình hồ Tả Trạch những ngày đầu tháng 6 thật sự sôi động khi các đơn vị tăng cường lực lượng và thiết bị máy móc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm kịp thời chống lũ chính vụ năm 2012.

Sôi động công trường

Một ngày đầu tháng 6. Trời đã chuyển về trưa nhưng đội ngũ kỹ sư và công nhân vẫn miệt mài công việc. Hàng trăm chiếc máy đầm, máy đào đất, máy ủi, xe ben, xe tẹt nước, xe san… vẫn thi công vang dội cả một vùng. Công nhân Lê Văn Phương thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 nói: “Vào thời điểm nắng nóng, hầu như anh em vẫn tất bật công việc. Tận dụng thời tiết thuận lợi anh em tập trung thi công xây dựng cả ban đêm để chạy đua với thời gian”.

Một góc công trình Tả Trạch

Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó giám đốc Chi nhánh miền Nam thuộc Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 cho biết, đập chính là hạng mục quan trọng do đơn vị đảm nhận thi công. Đến ngày 15/4, công trình đã hoàn thành việc đắp đập đảm bảo cao trình chống lũ tiểu mãn, vượt kế hoạch 15 ngày. Theo ông Hoàng Tuấn Anh, việc xây dựng vượt kế hoạch trên được xem là một kỳ tích. Tính đến thời điểm này, các đơn vị thi công hoàn thành việc xây dựng 4 đập phụ phía thượng nguồn. Bờ trái, bờ phải đập chính cũng đã thi công đảm bảo cao trình thiết kế. Tại khu vực tràn xã lũ đã đắp đập cơ bản đạt đến cao trình thiết kế. Hạng mục tuy nen cũng đã hoàn thành.

Trên toàn công trường hồ Tả Trạch, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đất đá, xe cẩu đất, đào hố... tạo nên không khí thi công sôi động. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 cho biết, từ khi chặn dòng đợt 2 vào đầu năm 2012 đến nay, chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tận dụng thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đã huy động lực lượng, máy móc, tăng ca kíp xây dựng cả ngày lẫn đêm. Chủ đầu tư thường xuyên cử chuyên gia giám sát về chất lượng công trình. Theo đánh giá, hầu hết các đơn vị như Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tập đoàn Sơn Hải... đều đảm bảo năng lực, giàu kinh nghiệm trong việc thi công công trình đảm bảo chất lượng...

Khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ và chất lượng

Đến nay, công trình đã có 20/34 gói thầu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Các mốc quan trọng là, chặn dòng đợt 1 vào ngày 11/1/2011 và chặn dòng đợt 2 vào ngày 10/1/2012... Tổng giá trị đầu tư đến nay đạt 2.005,46 tỷ đồng, bằng 59% tổng mức đầu tư công trình.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 cho biết, khó khăn lớn nhất trong thi công công trình hồ Tả Trạch là địa chất rất phức tạp và thời tiết mưa gió thường xuyên xảy ra. Tại vai phải của đập tràn từng xảy ra tình trạng nứt gãy trên mái đào vào cuối năm 2009 chủ yếu là do mưa lớn và địa chất phức tạp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã mời các chuyên gia đầu ngành tìm phương án xử lý. Sau khi kiểm tra, họp bàn phương án, các đơn vị thi công tiến hành khắc phục tình trạng nứt gãy, bằng cách giảm độ dốc mái đào, khoan phụt và đổ bê tông vào các khe nứt. Ngoài ra, trong khi đang thi công cơ bản hoàn thành phần đào móng đã phát hiện địa chất phần đuôi đập tràn và hố xói không phù hợp với hồ sơ khảo sát thiết kế thi công ban đầu. Ngay sau khi phát hiện, Bộ NN&PTNT cũng triệu tập các chuyên gia nghiên cứu tư vấn, thay đổi thiết kế phù hợp... Do tính chất phức tạp, dự án công trình hồ Tả Trạch phải điều chỉnh thiết kế kỹ thuật một số hạng mục; tăng tổng mức đầu tư lên gần 3.500 tỷ đồng và kéo dài thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng đến năm 2013.

Ban quản lý dự án cũng đã yêu cầu và đốc thúc các đơn vị thi công tăng cường trang thiết bị máy móc, nhân lực, tăng cá kíp; tận dụng thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công cả ngày và đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ. Xác định hồ Tả Trạch là công trình lớn, có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng người dân nên Ban Quản lý Dự án công trình hồ Tả Trạch yêu cầu các đơn vị trong thi công cần đảm bảo chất lượng. Ban Quản lý thành lập tổ giám sát thi công trực chiến 24/24 giờ trên công trường nhằm kiểm tra tiến độ, chất lượng và xử lý kịp thời những nảy sinh, vướng mắc trong quá trình thi công. Bộ NN&PTNT còn thành lập tổ chuyên gia giám sát nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, năm 2012 là năm quyết định thi công cơ bản hoàn thành công trình hồ Tả Trạch vào ngày 31/12/2012 và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2013. Mục tiêu của năm 2012 là phải thi công hoàn thành các hạng mục quan trọng. Nếu đến ngày 30/8, công trình không hoàn thành chống lũ chính vụ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản vùng hạ du và đồng bằng. Theo ông Nam, bằng mọi biện pháp bắt buộc công trình phải hoàn thành việc đắp đập vai trái đạt cao trình +36.5 mét, vai phải +55 mét trước ngày 30/8. Đối với tràn xả lũ, phần không tràn cả hai bên phải đắp đến cao trình +37,0 mét... Tín hiệu vui đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công là Bộ NN&PTNT đã cho biết, sẽ kịp thời cấp vốn trong tháng 6 để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với nhiều điểm mới so với Luật Đất đai 2013, trong đó người dân đặc biệt quan tâm đến việc bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường. Đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai; làm lành mạnh hóa thị trường; hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai.

Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai
Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại Dự án (DA) Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A,B,C Khu Chung cư Đống Đa (KCCĐĐ) tại Phường Phú Nhuận, TP. Huế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì buổi đối thoại.

Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa
Return to top