ClockThứ Tư, 18/08/2021 12:04

Đảm bảo phòng, chống dịch mùa Vu lan

TTH.VN - Theo thông tin từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, mùa Vu lan năm nay được tổ chức theo hướng phát huy tinh thần phòng, chống dịch và phát tâm ủng hộ Quỹ vắc- xin, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu cách ly và hoàn cảnh khó khăn.

Ra quân chương trình "Chủ nhật vì cộng đồng"Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản tại các cơ sở tôn giáoChủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ chúc mừng Đại lễ Phật đảnĐại lễ Phật đản Phật lịch 2565: Đồng hành cùng toàn dân chống dịch

Mùa Vu lan năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, GHPGVN khuyến nghị chư Tôn đức Tăng Ni các cơ sở tự viện, hàng cư sĩ tại gia, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần phòng, chống dịch nghiêm túc và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Trung ương Giáo hội Phật giáoUBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục phát tâm đóng góp ủng hộ Quỹ vắc- xin phòng dịch, hỗ trợ nhu yếu phẩm đến các khu cách ly tập trung, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội do đại dịch...

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, GHPGVN tỉnh đã ban hành văn bản về việc tổ chức Đại lễ Vu lan Phật lịch 2565 nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, buổi chính lễ tại Tổ đình Từ Đàm và Ni viện Diệu Đức diễn ra vào ngày 14 tháng 7 năm Tân Sửu (Thứ bảy 21/8/2021) sẽ được tổ chức theo hình thức nội bộ, hạn chế tập trung đông người.

Với các cơ sở tự viện, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kêu gọi thực hiện nghiêm Thông báo số 129 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 tỉnh. 

 Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22/5

Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh.

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22 5
Giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công

Hiện tại khối lượng thi công của một số gói thầu thuộc Dự án (DA) Cải thiện môi trường nước TP. Huế còn hạn chế. Ban Quản lý dự án (QLDA) Cải thiện môi trường nước TP. Huế yêu cầu toàn bộ các nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tăng cường nhân, vật lực, tăng mũi thi công, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công
Return to top