ClockThứ Sáu, 07/02/2014 16:34

Đảm bảo phương tiện vận tải hành khách sau Tết

TTH - Từ ngày mồng 4 Tết đến ngày 8 Tết Giáp Ngọ, bình quân mỗi ngày có từ 5.000 đến 6.000 lượt hành khách đến bến xe phía Nam TP Huế để trở lại các tỉnh miền Nam; cao hơn nhiều so với mọi năm.

Khác với mọi năm hành khách chỉ chọn những ngày chẵn để xuất hành thì năm nay, những ngày lẻ, hành khách vẫn xuất hành bình thường. Do lượng hành khách trở vào Nam sớm hơn thường kỳ nên đến sáng ngày 8 Tết, một số hãng xe thương hiệu nổi tiếng đã hết vé; dự kiến sau ngày 10 Tết mới có lại. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Cửu Thắng, Trưởng phòng Vận tải Sở GTVT Thừa Thiên Huế thì hiện tại, phương tiện để vận tải hành khách vẫn rất dồi dào, nhờ chuẩn bị từ trước. Hành khách không mua vé được ở các hãng xe thương hiệu nổi tiếng thì có thể mua vé ở nhiều hãng xe khác đang tham gia khai thác tại bến để kịp trở lại nơi làm việc; chất lượng phương tiện vẫn đảm bảo!

 
 Đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách sau Tết Giáp Ngọ

 

Tin, ảnh: Đặng Thành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TIN MỚI

Return to top