ClockChủ Nhật, 26/07/2020 14:35

Đảm bảo tiến độ giải ngân dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế

TTH.VN - Sáng 26/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương đã đi kiểm tra một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Huế.

Có cơ chế đặc thù về ngân sách để Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ươngHai cửa vòm ở Đông Thành Thủy Quan là cửa đặt đại pháoLàm sạch Thượng ThànhKiểm tra, động viên lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực Thượng ThànhXin cơ chế đặc thù, tập trung mọi nguồn lực, làm hết trách nhiệmKhởi công trường mầm non phục vụ con em dân ở di tích kinh thành Huế tái định cưKhẩn trương rà phá bom mìn, trả lại mặt bằng cho di tích

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo UBND TP.Huế đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế 

Theo báo cáo, dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế đến nay UBND TP. Huế đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay, đã phê duyệt giá trị bồi thường cho hơn 576 hộ, dự kiến đến tháng 9/2020 giải ngân hết 800 tỷ đồng; đến 30/10/2020 cần thêm 980 tỷ đồng để chi trả di dời 1.400 hộ còn lại tại khu vực eo Bầu và 4 phường Nội Thành...

Kiểm tra thực tế tại Khu tái định cư phường Hương sơ (TP. Huế) nằm trong đề án di dời dân cư khu vực I Kinh thành Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư các giai đoạn còn lại để người dân sớm di dời, tiến độ thực hiện nghiêm ngặt nhưng chất lượng phải đảm bảo. Đồng thời, chi trả khoản đền bù, hỗ trợ tái định cư cho các đối tượng còn lại càng sớm càng tốt, kinh phí tái định cư phải thực hiện cuốn chiếu, làm giai đoạn nào bố trí vốn cho giai đoạn đó, phấn đấu giải ngân nguồn ngân sách của chính phủ (800 tỷ đồng) của dự án di dời dân cư trước ngày 30/9.

Về các dự án dân sinh, như trường mầm non, thiết chế văn hóa, công viên cây xanh… Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ lưu ý đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ để phục vụ cho con em học tập sau khi di dời cũng như xây dựng cảnh quan xanh - sạch - sáng nơi vùng đất mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu UBND TP. Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế có phương án xây dựng các điểm du lịch trên Thượng Thành

Kiểm tra các điểm phát lộ trên khu vực thượng thành, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần nghiên cứu để triển khai các địa điểm du lịch thu hút du khách đến thăm quan sau khi người dân trả lại mặt bằng gắn với đảm bảo các giá trị lịch sử của Kinh thành Huế sau.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa dự án hình thành khu chợ đêm tại bến xe khách Đông Ba. Sau khi nghe báo cáo của Ban quản lý chợ về dự án, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND TP. Huế, Ban quản lý chợ Đông Ba và một số ban ngành sớm triển khai dự án để tạo điểm nhấn cho du khách khám phá Huế về đêm. Tại khu chợ đêm tái hiện được hình ảnh đặc sắc của Huế xưa gắn với việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của Huế; trong đó, chú trọng các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, đồng thời cần có một gian hàng OCOP (mỗi xã phường một sản phẩm) để quảng bá các nông đặc sản nổi tiếng của từng địa phương.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử

Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, phát triển phẩm chất, năng lực của người học, Trường THPT Hai Bà Trưng đã xây dựng mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”, với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm và dạy học nội khóa tại thực địa.

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử
Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích

Làng cổ Phước Tích được bao bọc bởi con sông Ô Lâu, thuộc xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), cách TP. Huế 40km về phía bắc. Làng được thành lập từ năm 1470, dưới thời Lê Thánh Tông. Cùng với khung cảnh thơ mộng, kiến trúc những ngôi nhà rường – vườn có giá trị, các thiết chế văn hóa đặc sắc… Ngôi làng này được công nhận di tích Quốc gia vào năm 2009 giờ đang được các cơ quan chức năng tiến hành các bước lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích Quốc gia đặc biệt.

Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích

TIN MỚI

Return to top