Thứ Hai, 04/03/2019 17:55
(GMT+7)
Đàm phán hòa bình không đơn giản
TTH.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội kết thúc mà không có tuyên bố hay thỏa thuận nào được đưa ra. Mặc dù cả thế giới, trong đó có Việt Nam trông đợi vào một kết quả tích cực, nhưng vấn đề mang tầm ảnh hưởng quốc tế lớn như vậy không dễ quyết định ngày một ngày hai mà là một quá trình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội. Ảnh: AP
Nhớ lại sự kiện tương tự như với Việt Nam khi đàm phán hòa bình tại Paris cách đây hơn nửa thế kỷ để thấu hiểu rõ hơn. Tháng 5/1968, những cuộc gặp gỡ và đàm phán được bắt đầu xúc tiến giữa Mỹ và Việt Nam. Gần 5 năm đàm phán tại Paris với 201 cuộc họp công khai, 45 cuộc gặp riêng Việt- Mỹ, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc trả lời phỏng vấn… là những con số nói lên tính phức tạp, dai dẳng, khó khăn mà Việt Nam phải trải qua khi đàm phán ký kết Hiệp định Paris.
Vấn đề liên quan bán đảo Triều Tiên đã kéo dài gần 70 năm với vị trí địa chính trị hết sức phức tạp, những yêu cầu của các nước lớn và đặc điểm riêng biệt của nhà nước Triều Tiên thì vấn đề giải quyết khó mà có hồi kết nhanh chóng.
Triều Tiên phòng thủ đất nước bằng chế tạo và nhiều lần thử thành công vũ khí hạt nhân, trong khi Mỹ và đồng minh lo ngại điều đó. Cấm vận mọi mặt (chủ yếu là kinh tế) được áp đặt nhằm làm tê liệt một nước có chủ quyền là điều mà Triều Tiên không thể chấp nhận. Mâu thuẫn xung đột về quyền lợi mà các bên có liên quan trên bán đảo Triều Tiên là rất lớn nếu như không muốn nói là khó cho lợi thế nghiêng về bên nào. Hòa bình dù chỉ là tạm thời cho cả 2 miền Triều Tiên là xu thế chung mà các nước trong khu vực, kể cả nước Mỹ đang rất cần. Những động tác hòa giải hòa hợp của Triều Tiên và Hàn Quốc thời gian gần đây là biểu hiện cụ thể của xu thế đó. Nhưng để đi đến những thỏa thuận, hiệp ước đầy đủ, lâu dài, bền vững cho Triều Tiên nói riêng và trên bán đảo này nói chung thì còn là vấn đề phức tạp, không thể đốt cháy giai đoạn.
Cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 chưa có tiếng nói chung là điều mà Mỹ, Triều Tiên và nhiều nước quan tâm trên thế giới không mong muốn. Tuy nhiên, Mỹ và Triều Tiên đều tuyên bố sẽ có những cuộc gặp tiếp theo, đó là dấu hiệu đáng mừng.
Việt Nam đã làm hết sức mình cho cuộc hòa giải lịch sử, góp phần củng cố nền hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và thế giới. Hơn ai hết, chúng ta hiểu rõ hòa bình độc lập cho một đất nước không thể một sớm một chiều, lại càng không thể ai đó “trải thảm đỏ, rải hoa hồng” nếu không phải chính nghĩa do chúng ta tạo nên. Nhưng hy vọng, sau những thiện ý, những cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa Mỹ - Triều Tiên sẽ có những kết quả tốt đẹp và sớm tìm được tiếng nói chung.
Nguyễn Phước Khánh