Thế giới

Dân số thế giới ước đạt 7,75 tỷ người vào năm 2019

ClockChủ Nhật, 22/12/2019 14:44
TTH.VN - Tổ chức Dân số Thế giới (DSW) của Đức mới đây chia sẻ, đến cuối năm nay, ước tính sẽ có khoảng 7,75 tỷ người trên toàn Trái đất.

Hành lang kinh tế Đông - Tây đã và đang dần hình thànhDân số tỷ phú trên thế giới hiện tăng gần 40% so với 5 năm trướcThời gian ký kết hiệp định RCEP sẽ dời lại vào tháng 2/2020Thành phố thông minh - giải pháp để ASEAN đối phó với biến đổi khí hậuNhật Bản: Tỷ lệ người già cao kỷ lục, chiếm 28,4% dân số năm 2018

Dân số thế giới ước đạt 7,75 tỷ người vào năm 2019. Ảnh minh họa: Vnexpress

Theo đó, các ước tính cho thấy tính từ ngày 1/1/2019 đến cuối năm, dân số thế giới sẽ tăng 83 triệu người, tương đương với dân số của toàn nước Đức.

Dân số toàn cầu đang tăng với tốc độ 156 người/phút và tổ chức DSW dự đoán rằng mốc 8 tỷ người sẽ nhanh chóng bị vượt qua trong vòng 4 năm nữa.

Thêm vào đó, tổ chức này cũng chỉ ra rằng nhiều khả năng dân số châu Phi sẽ tăng gấp đôi trong vòng 20 năm tới. Nhận định được đưa ra khi mỗi bà mẹ châu Phi sinh trung bình 4,4 người con, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 2,4 người.

Trong một dữ kiện có liên quan, Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới của Liên Hiệp quốc công bố hồi tháng 6 năm nay cũng dự đoán rằng dân số thế giới sẽ tăng lên thành 9,7 tỷ người vào năm 2050.

Cùng năm, hơn 1/2 dân số toàn cầu sẽ tập trung chủ yếu tại các quốc gia như Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Tanzania, Indonesia, Ai Cập và Mỹ. Ngoài ra, Ấn Độ có thể sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2027.

Đan Lê (Lược dịch từ Dw)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày 1/1/2024, dân số thế giới đạt 8 tỷ người

Số liệu do Cục điều tra dân số Mỹ công bố chỉ ra rằng, dân số thế giới đã tăng 75 triệu người trong năm qua và vào ngày đầu tiên của năm mới 2024, dân số thế giới sẽ đạt hơn 8 tỷ người.

Ngày 1 1 2024, dân số thế giới đạt 8 tỷ người
Sự bùng nổ dân số ở châu Phi có thể thúc đẩy nền kinh tế của lục địa và toàn cầu

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới hiện ở mức kỷ lục 8 tỷ người. Các quốc gia châu Phi, đặc biệt là các quốc gia cận Sahara, là động lực chính của sự tăng trưởng dân số này, nhất là giữa lúc dân số ở nhiều quốc gia có thu nhập cao đang giảm hoặc bắt đầu co lại.

Sự bùng nổ dân số ở châu Phi có thể thúc đẩy nền kinh tế của lục địa và toàn cầu
Đến tháng 11, dân số thế giới sẽ đạt 8 tỷ người

Theo dự báo của Liên Hiệp quốc đưa ra ngày 11/7, đến ngày 15/11, dân số thế giới sẽ đạt 8 tỷ người. Thêm vào đó, đến năm 2023, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đến tháng 11, dân số thế giới sẽ đạt 8 tỷ người
Return to top