Thế giới

Dân số trẻ em ở Nhật Bản thấp kỷ lục sau 40 năm giảm liên tiếp

ClockThứ Tư, 05/05/2021 16:09
Tính đến ngày 1/4/2021, số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống ở nước này là 14,93 triệu, giảm gần 190.000 trẻ so với một năm trước đó và thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu tiến hành thống kê về dân số trẻ

Nhật Bản: Số lượng trẻ em giảm 1/3 trong triều đại HeiseiNhật Bản sẽ thiếu 6,4 triệu lao động vào năm 2030Nhật Bản: Dân số trẻ em giảm kỷ lục

Nguồn: canberratimes.com.au

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn tin Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) cho biết dân số trẻ em ở nước này đang ở mức thấp kỷ lục sau 40 năm giảm liên tiếp, khiến cho tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số của nước này cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Các số liệu thống kê mới nhất được MIC công bố nhân Ngày Trẻ em (ngày 5/5) ở Nhật Bản cho thấy tính đến ngày 1/4/2021, số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống ở nước này là 14,93 triệu, giảm gần 190.000 trẻ so với một năm trước đó và thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu tiến hành thống kê về dân số trẻ em vào năm 1950.

Tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số của Nhật Bản giảm 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước xuống còn 11,9%. Đây là năm thứ 47 liên tiếp, tỷ lệ này giảm.

Như vậy, Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số thấp nhất trong số 33 quốc gia có dân số trên 40 triệu người.

Trong số gần 15 triệu trẻ em ở Nhật Bản, số lượng trẻ em trai là 7,65 triệu và số lượng trẻ em gái là 7,28 triệu. Số lượng trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi chỉ là 2,65 triệu, tương đối thấp so với các nhóm tuổi khác. Điều này phản ánh sự sụt giảm trong tỷ lệ sinh ở Nhật Bản.

Năm 1950, trẻ em chiếm 1/3 trong tổng dân số Nhật Bản. Dân số trẻ em ở nước này đạt đỉnh 29,89 triệu người vào năm 1954. Sau thời kỳ bùng nổ lần thứ 2 từ năm 1971-1974, dân số trẻ em bắt đầu giảm kể từ năm 1982.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top