ClockThứ Năm, 01/12/2016 06:32

Đảng bộ xã Phong An lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

TTH - Đảng bộ xã Phong An (Phong Điền) phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh, chỉ đạo xây dựng Phong An trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015.

Xã Phong An vinh dự nhận Quyết định của UBND tỉnh về đạt chuẩn nông thôn mới

Đảng viên đi trước

Ông Trần Ngọc Tuấn, Bí thư chi bộ thôn Phò Ninh, xã Phong An khẳng định: Từ năm 2010, sau khi triển khai đề án xây dựng NTM, bộ mặt thôn Phò Ninh nói riêng và xã Phong An nói chung có nhiều khởi sắc. Đảng viên luôn là người đi đầu, đặc biệt là việc hiến đất, cây cối trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Điển hình, đảng viên Hoàng Quốc Hương hiến 100m2 đất, 50m tường rào kiên cố; đảng viên Nguyễn Văn Quyệt hiến 1.000m2 đất lâm nghiệp…

Ông Trần Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy xã Phong An cho biết, từ khi bắt tay xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề với các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể, với phương châm “đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Nghị quyết được triển khai đến cấp ủy, đảng viên trong từng chi bộ trực thuộc để thực hiện về vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thành lập ban chỉ đạo cấp xã, ban điều hành cấp thôn tổ chức họp dân để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tổ chức, đoàn thể, nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đầu năm 2015, xã Phong An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông nông thôn mới, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân trên đầu người ước đạt 30 triệu đồng/năm. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 6%...

Hướng đến đô thị loại V

Năm 2016, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng. Đến nay, khu dịch vụ Thượng An giai đoạn 2 đã xây dựng, hình thành khu tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ Cồn Rồng ở thôn Bồ Điền; chỉnh trang và đưa vào sử dụng khu thương mại, dịch vụ, khu dân cư An Lỗ; giải phóng mặt bằng để xây dựng khu dân cư xóm Điện thôn Bồ Điền thành khu đô thị… Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng phát triển của xã.

Bí thư Đảng ủy xã Phong An khẳng định: Đảng bộ xã Phong An tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, quyết tâm đoàn kết, vượt khó, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng xã Phong An thành xã nông thôn mới phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại và bền vững. Đảng ủy cùng với chi bộ các thôn tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí (rộng 6,5m); đầu tư bê tông hóa kênh mương nội đồng; tiếp tục lãnh, chỉ đạo người dân nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi gà Ai Cập lấy trứng; nuôi lợn gia công; phát triển mô hình trồng sen nuôi cá; đẩy mạnh mô hình nuôi cá lồng trên sông; phát triển các mô hình trồng cây hồ tiêu, cây ném vùng cao… nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho rằng: Phong An có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển hơn nữa trong tương lai. Nghị quyết Đảng bộ huyện Phong Điền đề ra là xây dựng Phong An trở thành đô thị loại V. Thời gian tới, Phong An tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; phát triển ngành nghề, dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp - thương mại, dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục nâng cao một số tiêu chí nhằm đạt chuẩn nông thôn mới một cách bền vững, chuẩn bị các điều kiện để hướng tới xây dựng Phong An thành đô thị loại V vào năm 2020.

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyển đổi số ngành du lịch: Phải đồng bộ, thống nhất

Chuyển đổi số được xác định là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch khi mang lại cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hơn trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, cần đẩy nhanh chuyển đổi số trong ngành du lịch theo hướng đồng bộ, thống nhất.

Chuyển đổi số ngành du lịch Phải đồng bộ, thống nhất
Đoàn kết - sức mạnh vượt qua mọi khó khăn

94 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã có những bước chuyển đáng ghi nhận. Đoàn kết chính là sức mạnh để Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng trên tất các lĩnh vực, hướng đến mục tiêu, đưa tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Đoàn kết - sức mạnh vượt qua mọi khó khăn
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị:
Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội

Chiều 1/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V, nhiệm kì 2021 - 2026 nhằm tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội
Khai mạc chương trình “Tết Đoàn kết” năm 2024

Chiều 28/1, UBND phường An Đông, TP. Huế tổ chức khai mạc chương trình Tết Đoàn kết, hội thi gói bánh chưng bánh tét, chế biến mứt truyền thống năm 2024 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới – Xuân Giáp thìn. Tham dự có lãnh đạo thành phố và các ban ngành, người dân địa phương.

Khai mạc chương trình “Tết Đoàn kết” năm 2024
Return to top