ClockChủ Nhật, 18/01/2015 15:37

Đang cai nghiện bán ma túy cho con nghiện

TTH.VN - Nghiện nặng ma túy, tuy được gia đình đưa đi cai nghiện nhưng Tuấn vẫn không từ bỏ được “cái chết trắng” mà còn tiếp tục sử dụng ma túy và gieo rắc cho người khác.

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, thường trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) kẻ mua bán trái phép chất ma túy cho Công an TP Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn
 
Trước đó, vào ngày 16/1/2015, tại đường Cao Đình Độ (phường Trường An TP Huế), khi đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đang bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ. 
Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy dạng đá cùng 900.000 đồng. Khám xét khẩn cấp lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 10 gói ma túy dạng tinh thể đá.
Được biết, Tuấn cũng là đối tượng nghiện được gia đình đưa vào Huế để điều trị cai nghiện.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top