Thế giới

Đảng Cộng sản Séc và Moravia gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ClockThứ Năm, 04/02/2021 10:14
Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Moravia đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Toàn châu Âu triển khai hạn chế chặt chẽ để đối phó với đại dịchViệt Nam hỗ trợ CH Séc đưa công dân hồi hương do dịch COVID-19Dư luận tại Séc: Mong đợi chuyến thăm của Thủ tướng Việt NamNước đầu tiên trong EU khống chế thành công dịch tả lợn châu PhiSéc thông qua luật đảm bảo quyền công dân Anh hậu Brexit

Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Moravia (KSCM) Vojtech Filip

Mở đầu điện mừng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Séc và Moravia, ông Vojtech Filip đã nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Vojtech Filip khẳng định Cộng hòa Séc luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, lâu bền giữa hai đảng. hai nhà nước. Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Cộng hòa Séc đã có nhiều đóng góp tích cực cho nền kinh tế, văn hóa của Cộng hòa Séc nói riêng và trên các lĩnh vực chung của cả hai quốc gia.

Ông Vojtech Filip nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có bước phát triển mạnh mẽ. Đường lối đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam đã được khẳng định qua những thành tựu phát triển kinh tế, chính sách xã hội và đạt uy tín cao trên trường quốc tế, được coi là nhân tố bảo đảm cho hòa bình, an ninh và hợp tác toàn diện ở Đông Nam Á.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Moravia cho biết giữa hai quốc gia luôn có mối quan hệ khăng khít với truyền thống hữu nghị lâu đời, hợp tác toàn diện đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và tinh thần tương trợ lẫn nhau.

Ông Vojtech Filip đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa hai đảng, các hoạt động trao đổi đoàn đại biểu và hợp tác giữa hai Đảng sẽ góp phần tạo nên sự phát triển toàn diện trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Dịp này, thay mặt cho tất cả những người Cộng sản Séc, Ông Vojtech Filip chân thành chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sức khỏe và gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trên cương vị quan trọng này.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top