Thế giới

Đảng Dân chủ Mỹ công bố 10 ứng viên tham gia tranh luận tại Atlanta

ClockThứ Sáu, 15/11/2019 14:39
Ngày 14/11, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đã công bố danh sách 10 ứng cử viên đủ điều kiện tham gia vòng tranh luận tiếp theo vào tuần tới nhằm giành tấm vé đại diện cho đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Bầu cử Mỹ 2020: Số tiền quyên góp của Tổng thống Trump tăng caoVòng tranh luận lần 3 của Đảng Dân chủ: Cuộc đua tam mã dần lộ diệnBầu cử Mỹ 2020: Tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên Dân chủ không thay đổiBầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên B. Sanders nhận được ủng hộ cao từ sinh viênBầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên đảng Dân chủ Eric Swalwell dừng cuộc đuaBầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump dự báo khả năng tái đắc cử

Các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 của Đảng Dân chủ. Nguồn: Getty Images

Đây là vòng tranh luận thứ năm trong số 12 vòng tranh luận mà các ứng cử viên phải tham gia, trước khi đảng Dân chủ tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín (caucus) tại bang Iowa vào tháng 2/2020.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sỹ Cory Booker, Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg, Hạ nghị sỹ Tulsi Gabbard, Thượng nghị sỹ Kamala Harris, Thượng nghị sỹ Amy Klobuchar, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, tỷ phú Tom Steyer, Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren và doanh nhân Andrew Yang sẽ tiếp tục tham dự vòng tranh luận được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào ngày 20/11 tới tại bang Atlanta.

Như vậy, cựu Bộ trưởng Nhà ở và phát triển đô thị Julián Castro đã bị loại khỏi vòng tranh luận tới do không đáp ứng được những điều kiện khắt khe hơn mà Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ đưa ra.

Tại vòng này, các ứng cử viên dự kiến sẽ tập trung tranh luận về các chủ đề như kế hoạch mở rộng tiếp cận chăm sóc sức khỏe, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và đặc biệt là cuộc điều tra luận tội của đảng Dân chủ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại 4 vòng tranh luận trước đó, chủ đề ưu tiên hàng đầu của các ứng cử viên là vấn đề chăm sóc sức khỏe và điều tra luận tội Tổng thống Trump. Ngoài ra, các vấn đề khác như chính sách đối ngoại, biến đổi khí hậu, chính sách thuế cho người giàu, vấn đề nhập cư...cũng được các ứng cử viên đảng Dân chủ đề cập tới.

Theo kết quả thăm dò trên toàn quốc và các bang trong nhiều tuần vừa qua, cựu Phó Tổng thống Biden, Thượng nghị sỹ Warren và Thượng nghị sỹ Sanders hiện đang dẫn đầu trong danh sách các ứng cử viên.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top