ClockThứ Sáu, 10/06/2022 13:39

Dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTH.VN - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2022) và ngày truyền thống thi đua yêu nước, sáng 10/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ dâng hoa và báo công lên Người tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí MinhLãnh đạo tỉnh dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí MinhBảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản của vùng đất

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, cùng các vị các lãnh đạo các đơn vị làm lễ dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ báo công có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, cùng các vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành.

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng, năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đồng thời, phải tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ.

Từ các phong trào thi đua thiết thực, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, toàn tỉnh đã có 63/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 67%; xã Hương Xuân và xã Hương Lộc, huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch đã có tín hiệu phục hồi tích cực, lượng khách du lịch ước đạt 592 nghìn lượt, tăng 8,1% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch ước đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 507 triệu USD, tăng 21,5% và đạt 45% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu đạt 345 triệu USD, tăng 22% và đạt 51% kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,53% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 10.438 tỷ đồng, bằng 37,3% kế hoạch, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.781,4 tỷ đồng, bằng 69,7% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ; Chi ngân sách nhà nước ước đạt 3.849,7 tỷ đồng, bằng 32,3% dự toán.

Tỉnh đã cấp phép cho 15 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 1.536 tỷ đồng; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tập trung đẩy mạnh. Có 371 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 2.610,3 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ được quan tâm, đặc biệt đã triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, đối tượng chính sách. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa đặc sắc được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, chương trình Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2022 sẽ là điểm nhấn về kích cầu, phục hồi phát triển du lịch. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đến nay, tỉnh đã ban hành các Kế hoạch, Chương trình hành động để triển khai thực hiện 4 Nghị quyết chuyên đề quan trọng của Tỉnh ủy về: văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Tập trung hoàn thiện, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng đầu toàn quốc năm 2021; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2021) xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với năm 2020; chỉ số PAR INDEX xếp thứ 4/63 tỉnh; chỉ số SIPAS xếp thứ 14/63 tỉnh, tăng 17 bậc so với năm 2020.

Tại lễ báo công, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh hứa với Bác sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống “Tiến công nổi dậy, anh dũng, kiên cường”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin, ảnh: N. Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương tưởng niệm 123 năm ngày mất thân mẫu Bác Hồ

Đại diện sở ngành và TP. Huế đã tham dự lễ dâng hương, tưởng niệm 123 năm ngày mất bà Hoàng Thị Loan (1901-2024) – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức vào sáng 31/1 tại Nhà bia tưởng niệm địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan ở núi Bân (phường An Tây, TP. Huế).

Dâng hương tưởng niệm 123 năm ngày mất thân mẫu Bác Hồ

TIN MỚI

Return to top