ClockThứ Năm, 11/06/2020 10:18

Dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTH.VN - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2020) và ngày truyền thống thi đua yêu nước, sáng 11/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ dâng hoa và báo công lên Người tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Sự vào cuộc mạnh mẽLan tỏa những hành động đẹpHiệu quả từ những cuộc vận độngXứng với niềm tin yêu của cả nướcPhối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nướcLần đầu, Huế có 5 thể loại báo chí dự thi & đạt giảiTiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua trên các lĩnh vựcVinh danh người lao động

Đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hoa, báo công lên Người

Tham dự lễ có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương…

Trải qua 72 năm, kể từ ngày Bác ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt nhiều thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” phong trào thi đua trong tỉnh đã được các ngành, các cấp hưởng ứng bằng nhiều phong trào cụ thể, liên tục, thiết thực, lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, đời sống, góp phần huy động nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vi người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;… và các phong trào thi đua do tỉnh phát động như phong trào: “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải”; “Ngày Chủ nhật xanh – Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh – sạch – sáng”; “Huế - thành phố bốn mùa hoa”; “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”… được đông đảo người dân hưởng ứng và thực hiện.

Từ các phong trào thi đua thiết thực, kết quả hiện nay toàn tỉnh có 60/97 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt tỷ lệ 61,38%; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 4%; năm 2019 thu ngân sách toàn tỉnh đạt 7.787 tỷ đồng, tăng 8% so với kế hoạch; GDP đầu người đạt 7,15%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 2.007 USD tăng 5%...

Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, toàn quân và Nhân dân Thừa Thiên Huế xin hứa với Bác sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống “Tiến công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục nhận rộng các phong trào thi đua trên cách lĩnh vực của tỉnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Mỗi người dân, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua để quyết tâm phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2021 – 2025 trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh

Sáng 21/3, tại Nhà khách Quốc hội (Hà Nội) diễn ra hội thảo “Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật do Liên hiệp các Hội VHNT của ba địa phương tổ chức.

Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh
Điển hình về học và làm theo Bác

Chi hội Nông dân (HND) tổ dân phố (TDP) Thạch Bình, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền là một trong những điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các hội viên trong Chi HND TDP Thạch Bình đã từng bước khẳng định mình; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Điển hình về học và làm theo Bác
Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ phát động tết trồng cây, đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 16/2, tại cồn Dã Viên, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

TIN MỚI

Return to top