ClockThứ Năm, 22/07/2021 21:10

Dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67

TTH.VN - Chiều 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân (Phong Điền). Dự lễ dâng hương có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo, đại diện các đoàn thể, phòng, ban Bộ CHQS tỉnh và thân nhân các liệt sĩ.

Xây dựng bia tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67Truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai chiến sĩ trẻ hy sinh ở Tiểu khu 67

Tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm

Trước anh linh của 13 liệt sĩ, những người đồng đội, những người thân đã thành kính dâng lên các anh những lẵng hoa tươi thắm, với sự tưởng nhớ, tiếc thương sâu sắc.

Dịp này, Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 động viên, khích lệ tinh thần các cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tướng cũng ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng tìm kiếm trước một lượng công việc khổng lồ nhưng đội ngũ tìm kiếm đã không quản ngại khó khăn tìm kiếm các nạn nhân.

Tin, ảnh: Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương tri ân các liệt sĩ hy sinh tại tiểu khu 67

Ngày 20/7, Đoàn Công tác gồm UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Phong Điền do UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân 13 liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Dâng hương tri ân các liệt sĩ hy sinh tại tiểu khu 67
Công bố Quyết định và trao quân hàm cho vợ, con liệt sĩ

Ngày 27/1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho vợ, con liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Công bố Quyết định và trao quân hàm cho vợ, con liệt sĩ
Đánh giá nguyên nhân rủi ro do sạt trượt đất ở khu vực thủy điện

Đó là nội dung trong đề tài khoa học: "Khảo sát, đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, độ rủi ro do sạt trượt đất đá ở khu vực thủy điện bậc thang ALin-Rào Trăng, tuyến đường 71 và các giải pháp phòng tránh" được Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) thành lập hội đồng tư vấn vào sáng 13/1 để giao cho Trường đại học Khoa học, Đại học Huế nghiên cứu thực hiện.

Đánh giá nguyên nhân rủi ro do sạt trượt đất ở khu vực thủy điện
Return to top