ClockThứ Hai, 17/04/2017 21:30

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Mè xửng Huế” ra nước ngoài

TTH - Ngày 17/4, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

Năm 2017, tỉnh sẽ hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Mè xửng Huế” ra nước ngoài (tại thị trường Thái Lan). Đồng thời, hỗ trợ tạo lập, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể và quảng bá thương hiệu cho 05 đặc sản và sản phẩm làng nghề, bao gồm các nhãn hiệu tập thể: Hoa giấy Thanh Tiên, nước mắm An Dương - Phú Thuận, gốm Phước Tích, bưởi Hương Hồ, mật ong Nam Đông. Hỗ trợ áp dụng quy chuẩn kỹ thuật dầu tràm Huế trong sản xuất tinh dầu tràm mang nhãn hiệu tập thể Lộc Thủy và quảng bá NHTT Dầu tràm Lộc Thủy, hỗ trợ quản lý chỉ dẫn địa lý nón lá Huế, hỗ trợ phát triển chuỗi cửa hàng mang NHCN “Bún bò Huế”.

Trần Dương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Số đơn đăng ký bằng sáng chế toàn cầu giảm lần đầu tiên sau 14 năm

Số đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế trong năm ngoái đã giảm lần đầu tiên sau 14 năm, do lãi suất cao hơn và tình trạng bất ổn kinh tế; trong đó, Ấn Độ nằm trong số ít các quốc gia đi ngược lại xu hướng này, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) của Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết trong một báo cáo thường niên.

Số đơn đăng ký bằng sáng chế toàn cầu giảm lần đầu tiên sau 14 năm

TIN MỚI

Return to top