Thế giới

Đánh bom liên hoàn ở Kabul, gần 300 người thương vong

ClockThứ Bảy, 08/08/2015 08:26
TTH.VN - Hai vụ tấn công tự sát liên hoàn diễn ra ngày hôm qua (7/8) tại Kabul giết chết ít nhất 35 người và làm bị thương hàng trăm người khác. Đây là những cuộc tấn công lớn đầu tiên ở thủ đô của Afghanistan kể từ khi thông báo về cái chết của nhà lãnh đạo Taliban Mullah Omar được công bố.

Trong cuộc tấn công đầu tiên, một chiếc xe tải chất đầy thuốc nổ phát nổ ngay sau nửa đêm ở gần một căn cứ quân sự, xé nát trung tâm thủ đô Kabul, giết chết 15 thường dân và làm bị thương 240 người khác. Chưa đầy 24 giờ sau đó, ít nhất 20 học viên sĩ quan Afghanistan đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi một kẻ tấn công liều chết mặc đồng phục cảnh sát tự phát nổ ở lối vào của Học viện Cảnh sát Kabul.


Quang cảnh đổ nát sau khi chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ nổ tung ở Kabul. Ảnh: AP

Taliban tuyên bố không liên quan đến vụ đánh bom đầu tiên xảy ra gần căn cứ quân sự ở Kabul - như họ vẫn thường làm trong các cuộc tấn công dẫn đến lượng lớn các thương vong cho dân thường. Nhưng những kẻ nổi dậy nhanh chóng nhận trách nhiệm về vụ tấn công thứ hai, đánh dấu sự vi phạm nghiêm trọng về an ninh tại một viện đào tạo hàng đầu cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

Các vụ tàn sát diễn ra làm bổi bật tình trạng mất an ninh trong nước ngày càng gia tăng, trong bối cảnh tiến trình hòa bình với Taliban xấu đi khi các lực lượng Afghanistan phải đối mặt với mùa hè đầu tiên chiến đấu mà không có hỗ trợ đầy đủ của NATO.

Hai vụ đánh bom ngày hôm qua là những cuộc tấn công lớn đầu tiên sau khi Mullah Akhtar Mansour trở thành tân thủ lĩnh của Taliban hồi tuần trước, trong một quá trình chuyển đổi quyền lực gay gắt sau khi quân nổi dậy xác nhận cái chết của nhà lãnh đạo Mullah Omar. Các nhà quan sát nói rằng, bạo lực leo thang chứng tỏ những nỗ lực của Mullah Mansour nhằm cải thiện hình ảnh của mình trong lòng Taliban và lái sự chú ý ra khỏi những bất ổn nội bộ dưới sự lãnh đạo của ông.

 

Bảo Nghi (lược dịch từ AFP & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top