Thế giới

Đánh bom ở thủ đô Somali, ít nhất 25 người thương vong

ClockThứ Hai, 13/10/2014 14:03
TTH.VN - Cảnh sát cho biết, một chiếc xe chất đầy thuốc nổ đã nổ tung bên ngoài một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Somali vào tối 12/10, làm ít nhất 10 người chết và 15 người bị thương.

Sĩ quan cao cấp Farhah Aden cho biết chiếc xe chở thuốc nổ đã đỗ ở cổng nhà hàng Oromo ở trung tâm của thủ đô Mogadishu, gần một khách sạn quen thuộc của các quan chức chính phủ Somali và chỉ cách tòa nhà Quốc hội vài km trước khi được kích nổ.


Các đống đổ nát sau vụ nổ xảy ra bên ngoài nhà hàng Oromo ở Mogadishu, Somali ngày 12/10/ 2014. Nguồn: Reuters

Theo sĩ quan Aden, số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng vì nhiều người trong số 15 nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện đang trong tình trạng nguy hiểm.

Nhóm khủng bố Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tháng trước, thủ lĩnh của nhóm bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ.

Thông tin tình báo vào thời điểm đó cho thấy nhóm này đã lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công mới sau cái chết của thủ lĩnh Ahmed Godane.

Al-Shabaab là nhóm khủng bố muốn lật đổ chính phủ - mà họ cho là bù nhìn của các cường quốc phương Tây - nhằm mục đích đánh đuổi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi trong thời điểm quân đội Somali đang xây dựng lại lực lượng quốc gia.

Tố Quyên (lược dịch từ CNN & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top