Thế giới

Đánh bom xe ở Iraq, hơn 40 người thiệt mạng

ClockThứ Ba, 28/10/2014 11:40
TTH.VN -  Hơn 40 người chết và hàng chục người khác bị thương trong hai vụ đánh bom xe liên tiếp xảy ra tại Baghdad của Iraq.

Đa số nạn nhân là dân quân vũ trang tham gia lực lượng chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Vụ tấn công thứ nhất xảy ra tối qua khi một chiếc xe chứa bom được kích nổ trên con phố thương mại Al Karada thuộc trung tâm Baghdad, khiến 15 người chết tại chỗ và khoảng 30 người khác bị thương, nhiều cửa hàng và ô tô bị phá hủy hoặc hư hại. 

 
Hai vụ đánh bom xe liên tiếp khiến hơn 40 người thiệt mạng tại thủ đô Baghdad. (Ảnh: Guardian)

Vụ tấn công thứ hai xảy ra sau đó không lâu khi một kẻ tấn công liều chết kích nổ chiếc xe ô tô cài bom hiệu Hamvee tại một chốt kiểm tra an ninh của các dân quân người Hồi giáo dòng Shiite ở thị trấn Al Sakhra, cách Baghdad khoảng 50 km về phía nam. Vụ nổ khiến ít nhất 25 người chết và 25 người khác bị thương. Toàn bộ thương vong là các dân quân người Siai trong khi thủ phạm thực hiện vụ tấn công được cho là người của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Các cuộc tấn công khủng bố bằng bom xe tại khu vực thủ đô Baghdad và những vùng phụ cận xảy ra trong bối cảnh các tay súng Nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục hiện diện tại một số vị trí chỉ cách Baghdad vài chục km, trực tiếp đe dọa an nguy thủ đô của quốc gia Vùng Vịnh.

Hàng chục nghìn binh sỹ Chính phủ Iraq và lực lượng dân quân người Shiite đã tập trung về Baghdad và khu vực ngoại ô để bảo vệ thành phố, trong khi liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo do Mỹ lãnh đạo cũng liên tiếp thực hiện các cuộc không kích yểm trợ để bảo vệ Baghdad.

Bá Thi (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top