ClockThứ Năm, 20/12/2018 14:27

Dành thời gian gặp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sáng 20/12.

Kinh tế đi lên nhờ dân vận khéoVận động dân vì quyền lợi của dânThành công từ dân vận khéoGần dân là sống vì dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ ban dân vận các cấp trong công tác tham mưu, chỉ đạo, phối kết hợp cùng hoàn thành tốt công tác dân vận năm 2018. 

Năm 2019, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác dân vận; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác vận động đảng viên, Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, chuyển tải tinh thần của các nghị quyết đến với quần chúng Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Ngày càng có nhiều cá nhân được nhận "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận của Đảng" 

“Hướng mạnh về cơ sở, dành thời gian gặp dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của dân để rút ra bài học, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; nắm chắc tình hình Nhân dân, xây dựng và phát huy sức mạnh của lực lượng nòng cốt tại cơ sở; các cấp uỷ Đảng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong phục vụ công tác cải cách hành chính, công tác chuyên môn”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khẳng định.

Năm 2018, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng; chính quyền, lực lượng vũ trang; công tác dân tộc, tôn giáo; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tạo được bước chuyển quan trọng.

Ban dân vận các cấp ủy địa phương đã nắm và tham mưu giải quyết, ổn định nhiều vụ việc nổi cộm ở Lộc Thủy (Phú Lộc); Hồng Thủy (A Lưới); Thủy Bằng (Hương Thủy)… Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức đoàn khảo sát 14 xã, phường, thị trấn; phối hợp khảo sát 2 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 2 xã thuộc UBND huyện Nam Đông về thực hiện công tác dân vận chính quyền. Toàn tỉnh có  gần 80.000 mô hình đăng ký thi đua “Dân vận khéo”…

Tin, ảnh: Anh Phong  

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH), các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK). Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp, lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện phong trào thi đua “DVK”...

Lan tỏa các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân

Tích cực, toàn diện, đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng là mục tiêu mà công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã, đang hướng đến.

“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân
Hiệu quả từ hội thi “Dân vận khéo”

“Hội thi “Dân vận khéo” là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, ý nghĩa; là dịp để cán bộ, chiến sĩ biên phòng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động tham gia xử lý những tình huống, vụ việc phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương” - Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chia sẻ.

Hiệu quả từ hội thi “Dân vận khéo”
Bộ đội Biên phòng tỉnh khai mạc hội thi “Dân vận khéo”

Ngày 19/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh khai mạc hội thi “Dân vận khéo” năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Tùng Lâm, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh và 90 thành viên đơn vị cơ sở thuộc 11 đội thi.

Bộ đội Biên phòng tỉnh khai mạc hội thi “Dân vận khéo”
Return to top