ClockThứ Năm, 17/05/2018 14:02

Đào hố trồng cây phát hiện súng AK

TTH.VN - Trong lúc đào đất làm vườn, một người dân ở xã Lộc An (huyện Phú Lộc), phát hiện nhiều hiện vật bằng kim khí trong đó có súng AK.

Chiều ngày 17/5, ông Hồ Đắc Sự - Chủ tịch UBND xã Lộc An xác nhận, một người dân trên địa bàn vừa đào được nhiều hiện vật bằng kim loại sót lại từ thời chiến tranh ở trong vườn nhà.

Trước đó, ngày 14/5, ông Võ Minh Nam (58 tuổi, trú ở thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An), trong lúc đào hố để trồng cây ở trong vườn nhà mình thì phát hiện nhiều hiện vật như súng AK, cuốc, xẻng, lưỡi cày. Hiện vật nằm dưới độ sâu so với mặt đất chừng 1m, khi tìm thấy tất cả các hiện vật trên đều bị hoen gỉ, không còn nhìn rõ thông tin, số hiệu.

Theo một số bậc cao niên ở thôn Nam Phổ Hạ, đây có thể là những hiện vật còn sót lại từ thời kháng chiến chống Mỹ. Bởi, trước đây khu vực này  từng là nơi trú ẩn của nhiều cán bộ quân giải phóng.

Ông Hồ Đắc Sự cho rằng, có thể các hiện vật trên sót lại từ thời chiến tranh hoặc phế liệu người dân tập kết trước đó bị thất lạc. Hiện số hiện vật này được ông Nam cất giữ và sẵn sàng giao nộp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top