ClockThứ Bảy, 25/07/2015 21:13

Đào tạo kỹ năng truyền thông cộng đồng cho thanh, thiếu niên

TTH.VN - Đó là nội dung của khóa huấn luyện hè năm 2015 diễn ra từ ngày 22-26/7 do Quỹ phát triển Huế tổ chức tại Tp. Huế thông qua Dự án “Giáo dục đồng đẳng về chăm sóc học đường (HIPE)" do Liên hiệp các tổ chức phi Chính phủ Việt-Mỹ tài trợ.


Chuyên gia HIPE trao đổi, tạo cho các em có những kỹ năng trong giao tiếp, vận động cộng đồng

Dịp này, HIPE đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho hơn 70 học sinh (THCS và THPT) thuộc huyện Quảng Điền, Phú Vang và Tp. Huế nắm bắt các nội dung về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng tránh bệnh dịch; tập huấn những kỹ năng trong truyền thông, giao tiếp; cách tổ chức vận động cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội, như bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai thảm họa, phòng chống tác hại của thuốc lá, dịch bệnh...  

Chương trình HIPE được triển khai tại Thừa Thiên Huế từ năm 2010. Bình quân mỗi năm, HIPE huấn luyện khoảng 50 học sinh, nhằm tạo cho các em có những kỹ năng trở thành những tuyên truyền viên, đồng đẳng viên hữu ích trong nhà trường và cộng đồng dân cư...

Minh Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giảm nhựa với màng phân hủy sinh học BioDF

Hiện nay, các mặt hàng thực phẩm đang được tiêu dùng trên thị trường phần nhiều sử dụng bao bì làm từ nilon. Điều này phần nào gây nên tình trạng phát thải nhựa lớn. Dự án “Sản xuất màng phân hủy sinh học BioDF” của Khoa Môi trường, Trường đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế cung cấp giải pháp bảo vệ môi trường và giảm rác thải nhựa.

Giảm nhựa với màng phân hủy sinh học BioDF
“Sắc Huế trong em”

Đây là chủ đề hội chợ trường học lần thứ V, năm học 2023 – 2024 do Trường tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức ngày 24/3.

“Sắc Huế trong em”

TIN MỚI

Return to top