ClockThứ Tư, 15/10/2014 13:58

Đáp ứng nguyện vọng của người dân

TTH - Đến năm 2009, có 558 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ( DTTS) bị thu hồi toàn bộ đất để tạo mặt bằng cho công trình thủy điện A Lưới. Mặc dù có sự nỗ lực lớn từ phía chính quyền địa phương cũng như nhà đầu tư, song không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải quyết đất sản xuất cho các hộ nói trên.

Chính vì vậy, hằng trăm hộ dân ở xã Nhâm, xã Hồng Quảng đã tự phát du canh vào địa bàn sát biên giới xã Nhâm sản xuất và dựng lán trại tạm trú. Trong khi vẫn duy trì thường trú tại nơi ở cũ. Cuộc sống “1 cảnh, 2 quê” gây nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống của đồng bào; ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự trị an trên địa bàn. Nơi đồng bào đang xây dựng lán trại tạm trú có địa hình tương đối bằng phẳng, cạnh đồn Biên phòng Nhâm (629), cách UBND xã Nhâm khoảng 9 km và cách biên giới khoảng 8,5 km theo đường ô tô, có thể hình thành khu dân cư cho hằng trăm hộ sinh sống.

Khảo sát lập dự án

Tháng 9/2014, huyện A Lưới đã tiến hành công tác khảo sát thực trạng, xem xét lập Dự án bố trí ổn định dân cư biên giới tại xã Nhâm. Kết quả khảo sát cho thấy toàn vùng có 784 ha đất tự nhiên; trong đó có 624 ha đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch sản xuất và 72 ha đất nương rẫy, còn lại là các loại đất khác.

Địa hình ở đây tương đối bằng phẳng có thể tổ chức sản xuất nông lâm kết hợp, tạo các nương rẫy canh tác lương thực ổn định, sản xuất nông lâm sản hàng hóa bằng trồng rừng kinh tế, trồng cao su, chuối hàng hóa, chăn nuôi đại gia súc. Theo đó, có thể bố trí 250 hộ định cư, với 1.000 nhân khẩu. Bình quân mỗi hộ có 2,67 ha đất sản xuất nông lâm nghiệp; trong đó, đất sản xuất lương thực 0,6 ha. Ngoài ra, sát đường biên giới có 140 ha đất quy hoạch đồng cỏ nên rất thuận lợi cho đồng bào chăn nuôi bò, dê.

Qua gặp gỡ, trao đổi 427 hộ có nguyện vọng định cư ở thôn sát biên giới xã Nhâm nói trên, trong lúc quy mô vùng đất chỉ có thể bố trí 250 hộ bảo đảm có nơi ở thuận lợi và quan trọng nhất là có đủ đất sản xuất để tạo sinh kế bền vững, nên UBND huyện A Lưới đã xác định tiêu chí ưu tiên lựa chọn hộ đồng bào DTTS theo thứ tự. Quy trình chọn hộ sẽ được tiến hành dựa trên kết quả phỏng vấn trực tiếp đối chiếu với tiêu chí và nguyện vọng, bảo đảm khách quan, hợp lý và khoa học.

Việc xây dựng Dự án bố trí dân cư ở đây rất phù hợp với chính sách đưa dân định cư sát khu vực biên giới và ổn định đời sống của một bộ phận dân cư DTTS bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thiếu đất ở, đất sản xuất theo các QĐ số 1179/QĐ-TTg ngày 10-8-2009 Phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư các xã biên giới Việt Nam-Lào thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum đến năm 2015; QĐ số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 -2015 và định hướng đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đây còn là vùng đất “hiếm hoi tìm được” để xây dựng khu tái định cư ổn định lâu dài đáp ứng điều kiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình phúc lợi và đặc biệt là giải quyết đất sản xuất. Bên cạnh đó, vùng đất này trước đây hoang vu vì xa trung tâm, không có đường đi lại, là nơi sinh sống của đồng bào xã Hồng Quảng từ thời chiến tranh. Khi mở đường ô tô vào khu vực đập thủy điện A Lưới, đồng bào đã quay lại nơi ở cũ của họ, trong bối cảnh xã Hồng Quảng quá thiếu đất sản xuất là một hệ quả tất yếu; bộ phận đồng bào ở xã Nhâm thiếu đất ở, đất sản xuất cũng mong muốn cùng đồng bào Hồng Quảng xây dựng bản làng mới.

Cả 3 yếu tố “ thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đều đáp ứng tốt, nên tính khả dụng của dự án rất cao. Việc dự án được phê duyệt và xúc tiến đầu tư, sẽ giúp một bộ phận đồng bào DTTS thuộc diện nói trên ổn định chỗ ở, sinh kế bền vững, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn.

Bài, ảnh: Võ Văn Dự
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân
Return to top