Thể thao

Dấu ấn Việt tại World Cup 2022

ClockThứ Bảy, 26/11/2022 14:24
Người hâm mộ túc cầu cả thế giới, trong đó có hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam, đang hướng về Qatar - quốc gia đăng cai vòng chung kết (VCK) World Cup 2022. Tất cả đều choáng ngợp trước sự chuẩn bị của nước chủ nhà với 8 sân vận động (SVĐ) đẳng cấp, hiện đại được làm mới để phục vụ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

WORLD CUP 2022: 'Chìa khoá' giúp Qatar trở thành trung tâm kinh doanh và du lịch khu vựcNhiều nước hỗ trợ Qatar đảm bảo an ninh cho World Cup 2022Qatar ghi nhận hơn 1,5 triệu người đăng ký thẻ HayyaQatar chuẩn bị cho một World Cup 2022 “xa xỉ”Sân bay Dubai của UAE nhộn nhịp chuẩn bị cho sự kiện World Cup

Kỹ sư Việt Nam cùng các đồng nghiệp quốc tế tại công trường sân vận động Lusail. Ảnh: Công ty Đại Dũng

Thật bất ngờ khi 2 trong số SVĐ đó với những khung thép có khẩu độ hàng trăm mét, những đường cong, những màu sắc tuyệt đẹp ấy có bàn tay của các kỹ sư, người thợ đến từ một doanh nghiệp (DN) Việt Nam.

Kiên trì đến cùng

DN đó chính là Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Bình Chánh, TP HCM). Đại Dũng đã vượt qua hàng trăm nhà thầu lớn của thế giới để cung ứng cấu kiện thép cho một phần SVĐ Lusail và toàn bộ cấu kiện cho sân Ras Abu với tổng trị giá gói thầu là 80 triệu USD (khoảng 1.980 tỉ đồng). Đây không chỉ là niềm tự hào của Đại Dũng mà còn là dấu ấn của DN Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Trần Đình Dương - Giám đốc phát triển kinh doanh quốc tế, Giám đốc dự án của Đại Dũng tại Qatar - cho biết công ty tham gia đấu thầu dự án SVĐ phục vụ VCK World Cup 2022 tại Qatar từ năm 2017.

Nước chủ nhà đã chi một khoản ngân sách khổng lồ cho lần đầu tiên tổ chức World Cup, với mục đích tạo điểm nhấn cho các công trình phục vụ giải đấu. Vì thế, Qatar vô cùng khắt khe trong việc chọn các nhà thầu, nhà cung cấp, đặc biệt cho các SVĐ. Các thiết kế SVĐ vô cùng phức tạp nên các nhà thầu phải chứng minh được kỹ thuật xây dựng, lắp ghép, cam kết tiến độ thực hiện dự án…

"Tất cả nhà thầu, nhà cung cấp phải được Hội đồng tối cao về di sản và chuyển giao của Qatar tuyển chọn kỹ càng và cử nhiều chuyên gia đến tận nơi khảo sát, thẩm định rất lâu mới đưa ra quyết định. Ban đầu, Qatar lựa chọn các nhà thầu đến từ châu Âu và Trung Quốc, không để ý đến Việt Nam" - ông Dương kể.

Không bỏ cuộc, ông Dương cùng ban giám đốc công ty tiếp tục đeo bám chủ đầu tư bằng kinh nghiệm hơn 25 năm của mình. Cuối cùng, may mắn cũng đến khi một nhà thầu bỏ cuộc vì đã đánh giá thấp độ khó của công trình.

Ngay lập tức, Đại Dũng nắm thời cơ với chiến thuật đàm phán khéo léo, hiểu rõ mong muốn của chủ đầu tư, cùng với sự chuẩn bị chu đáo các biện pháp kỹ thuật gia công chế tạo, bảo đảm chất lượng và cam kết tiến độ mà Qatar đề ra.

Sau nhiều lần được thuyết phục, đoàn chuyên gia của Qatar cũng quyết định sang Việt Nam, trực tiếp đến nhà máy của Đại Dũng để đánh giá.

Ông Dương nhớ lại: "Họ rất ấn tượng với cơ sở vật chất của nhà máy, hệ thống quy trình, hệ thống hoàn thiện đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu và khi họ tận mắt chứng kiến nhà máy gia công các dự án khó, phức tạp thì họ hoàn toàn bị thuyết phục. Đoàn chuyên gia cũng đánh giá rất cao đội ngũ kỹ sư thiết kế, kỹ sư sản xuất và kinh nghiệm thi công các dự án lớn mà Đại Dũng đã làm".

"Tự hào vô cùng"

Với một dự án có độ khó, phức tạp nhất từ trước đến nay, đội ngũ kỹ sư của Đại Dũng đã ngày đêm nghiên cứu, đưa ra phương án thiết kế sáng tạo kèm theo độ chính xác tuyệt đối. Các thiết kế cấu kiện cơ khí chính xác khó như khớp giãn nở, khối trượt để lắp vào kết cấu thép được các chuyên gia quốc tế đánh giá rất cao về độ chính xác.

Anh Trần Kiêm Hùng - Trưởng xưởng, trực tiếp quản lý sản xuất cấu kiện thép tại 2 dự án SVĐ nói trên - không giấu niềm tự hào vì là người Việt Nam góp mặt tại công trình hiện đại bậc nhất thế giới.

"Cùng làm việc với các nhà thầu lớn tại dự án, tôi nhận thấy người Việt Nam mình rất thông minh, học hỏi nhanh và tư duy nhạy bén, không kề thua kém kỹ sư quốc tế từ châu Âu, Mỹ. Khi làm việc tại các dự án quốc tế, người Việt Nam có tinh thần đoàn kết cao hơn, khả năng thích nghi và vượt qua khó khăn, thách thức cũng tốt hơn" - anh Hùng nhận xét.

Trận Brazil thắng Serbia 2-0 diễn ra trên sân Lusail rạng sáng 25-11. Ảnh: Reuters

Theo anh Hùng, Ras Abu là SVĐ đầu tiên trên thế giới được thiết kế theo nguyên lý của trò chơi Lego. Vì thế, các cấu kiện phải bảo đảm độ chính xác cao nhất với dung sai nhỏ nhất, chưa từng thấy ở bất kỳ một công trình kết cấu thép nào trên thế giới.

Thời gian hoàn thành dự án khá ngắn, dưới sự giám sát chặt chẽ của các nhà tư vấn Mỹ nên áp lực rất cao. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, các cấu kiện được thiết kế chuẩn xác cao nên phần việc của Đại Dũng gần như không tốn thời gian sửa chữa, mức độ lỗi chỉ là 0,2%.

 "Làm việc dưới cái nắng đổ lửa của Trung Đông, lại trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả phần việc đều đúng tiến độ. Bây giờ, ngồi ở nhà xem các trận đấu diễn ra trên hai SVĐ mà mình trực tiếp thi công, cảm giác lâng lâng, tự hào vô cùng" - anh Hùng vui vẻ cho biết.

Theo ông Trần Đình Dương, sau thành công tại hai SVĐ nói trên, Đại Dũng tiếp tục được Qatar tin tưởng giao thực hiện dự án khí đốt lớn nhất thế giới North Field East. Công ty cũng trúng thầu dự án sân bay quốc tế Phnom Penh (Campuchia), dự án khai mỏ của Mỹ tại Indonesia, dự án tòa nhà biểu tượng mới của nước Úc...

Theo Người Lao động

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top