ClockThứ Sáu, 01/11/2019 19:35

Đầu năm 2020 sẽ có tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng và ngược lại

TTH.VN - Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí tuần 44 do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức diễn ra chiều 1/11.

15 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh

Nhận diện thương hiệu trên xe buýt

Đầu năm 2020 sẽ có tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng và ngược lại

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2667/QĐ-UBND thống nhất theo đề xuất của Sở GTVT về việc phê duyệt phương án chuyển tuyến cố định liên tỉnh Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng và ngược lại (MST: 75431112. Bến đi, bến đến: Bến xe phía Nam Huế, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng) thành tuyến xe buýt liền kề Huế đi Đà Nẵng và ngược lại (điểm đầu, cuối: Bến xe phía Nam TP. Huế, Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng). Bắt đầu thực hiện chính thức từ 01/01/2020.

Theo đó, toàn bộ phương tiện của Thừa Thiên Huế gồm 29 phương tiện/ngày xuất hành buổi sáng hàng ngày tại Bến xe phía Nam – TP. Huế (đến 12h00), buổi chiều hàng ngày xuất phát từ Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng (từ 12h14). 

Các phương tiện của Đà Nẵng gồm 28 phương tiện/ngày, xuất hành buổi sáng hàng ngày tại Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng (đến 12h00), buổi chiều hàng ngày xuất phát từ Bến xe phía Nam TP. Huế (từ 12h15). 

Nhận diện thương hiệu trên xe buýt: Lô gô tỉnh Thừa Thiên Huế: HueBus;  Lô gô Đà Nẵng: Danabus.

UBND tỉnh giao Sở GTVT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các quy định trong quản lý hoạt động xe buýt trên tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề từ Huế đi Đà Nẵng và ngược lại; chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh của tỉnh để thống nhất phương án sử dụng một ứng dụng (App) dùng chung cho xe buýt tuyến Huế - Đà Nẵng; công bố để người dân cài đặt, tra cứu, sử dụng.

Đồng thời, ban hành quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát, điều hành hoạt động của tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Huế-Đà Nẵng và ngược lại; hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện các nội dung theo phương án tuyến được duyệt và quy định về tiêu chí chất lượng dịch vụ xe buýt, hạ tầng xe buýt, đảm bảo điều kiện kỹ thuật, an toàn giao thông trước khi đưa tuyến buýt vào hoạt động.

Xem xét thu hồi dự án tại núi Ngự Bình

Dư luận quan tâm việc dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng (nhà rường) tại núi Ngự Bình (phường An Tây, TP. Huế) bị bỏ dở dang lâu nay. Điều đó gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều; ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực cũng như hệ sinh thái núi Ngự Bình. Vậy UBND tỉnh có phương hướng xử lý nào đối với dự án này không? Thực hiện như thế nào?

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Dự án Khu du lịch sinh thái nhà rường Huế do Công ty TNHH Việt Thắng làm chủ đầu tư; quy mô diện tích khoảng 5,03 ha; tổng vốn đầu tư 61 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án hoàn thành toàn bộ dự án tháng 6/2015.

Đến nay, dự án triển khai chậm tiến độ, vi phạm trong lĩnh vực đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, nghiên cứu các nội dung liên quan pháp lý để tham mưu UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt dự án theo quy định.

Thi tuyển Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần thị Hoài Trâm, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về việc Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường TTHPT Gia Hội - đây là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức việc thi tuyển này. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24/10-10/11/2019 tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến tổ chức thi vào ngày 29/11/2019.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển là công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh hiệu trưởng, đang công tác tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, TP. Huế, đang giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên, nếu đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm hiệu trưởng Trường THPT, sẽ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh đề cử.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Chiều 7/4, tại Khoa Báo chí – Truyền thông Trường đại học Khoa học đã diễn ra hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” do trường phối hợp Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức và được tài trợ bởi công ty chuyên sản xuất về thiết bị chụp hình Yongnuo.

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại
Đa dạng nội dung, hình thức truyền tải để phát triển kinh tế báo chí

Nguồn thu của các tòa soạn báo (kinh tế báo chí) hiện đang sụt giảm nghiêm trọng nên đã đến lúc cần thay đổi nội dung, hình thức truyền tải đến độc giả. Việc thay đổi phải linh hoạt theo từng tòa soạn nhằm mục đích kéo nhiều độc giả đến với mình, vì chỉ khi có độc giả thì sẽ có nguồn thu trở lại.

Đa dạng nội dung, hình thức truyền tải để phát triển kinh tế báo chí
Thúc đẩy báo chí thích ứng, đổi mới mạnh mẽ

Trước thềm Diễn đàn với 12 phiên họp khai mở, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ với báo chí xung quanh nội dung cũng như kỳ vọng về Diễn đàn Báo chí Toàn quốc trong khuôn khổ “Hội Báo toàn quốc 2024”. Diễn đàn với 12 phiên thảo luận nhiều vấn đề cấp thiết đặt ra với báo chí đang được kỳ vọng mở ra con đường mới cho các cơ quan báo chí thích ứng và phát triển, phục vụ và đóng góp đắc lực cho quốc gia, dân tộc.

Thúc đẩy báo chí thích ứng, đổi mới mạnh mẽ
Return to top