ClockThứ Bảy, 17/11/2018 06:30

Đầu tư cho giao thông đô thị

TTH - Hoàn thiện mạng lưới giao thông và phát triển đô thị Huế, năm 2018, UBND TP. Huế đầu tư gần 170 tỷ đồng nâng cấp, chỉnh trang và mở rộng 80 công trình nhằm nâng cao chất lượng, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Trả lại mỹ quan đô thịDiện mạo đô thị Huế sẽ sáng đẹp hơn

Dự án chỉnh trang đường Hùng Vương đang khẩn trương thi công để hoàn thành trước tháng 12/2018

Dự án (DA) chỉnh trang đường Hùng Vương, đoạn từ Ngã Sáu đến đường Bà Triệu đang khẩn trương thi công để kịp hoàn thành trước tháng 12/2018. Với chiều dài khoảng 800m, vốn đầu tư gần 8 tỷ đồng, công trình bao gồm các hạng mục bó vỉa bằng đá granit, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và xây dựng hệ thống thoát nước.

Ông Nguyễn Hữu Cảnh, đơn vị thi công DA cho rằng, do vướng mặt bằng DA cải thiện môi trường nước ở đường Hùng Vương (đoạn trước mặt Tỉnh ủy) nên DA kéo dài thời gian, song phấn đấu phải hoàn thành hạng mục lát đá vỉa hè, điện chiếu sáng và cây xanh trước ngày 31/12/2018.

Hiện trên địa bàn TP. Huế có 465 tuyến đường với chiều dài 261km, tỷ lệ nhựa hóa đạt 100%, trong đó TP quản lý 446 tuyến đường với tổng chiều dài 226km và 43 cây cầu các loại. Hiện trạng đường đô thị nhỏ hẹp, mật độ đường có chiều rộng >=11,5m chiếm tỷ lệ thấp, chỉ 3,2km; trong đó tỷ lệ đường hư hỏng xuống cấp lớn, hệ thống cầu hư hỏng lan can, khe co dãn, hệ thống biển báo, hệ thống vạch sơn đảm bảo ATGT còn thiếu.

Để hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị trung tâm, đầu năm đến nay, TP phối hợp với Cục đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải triển khai các DA quy mô lớn, như nâng cấp cầu Phú Xuân, Trường Tiền, đường Ngự Bình, Phạm Văn Đồng; DA chỉnh trang đường Võ Văn Kiệt, mở rộng đường Bùi Thị Xuân đoạn từ cầu Long Thọ đến Lương Quán, đường 100m nối 2 khu đô thị A và B khu An Vân Dương, cầu qua sông Như Ý.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành, năm 2019, TP tập trung đôn đốc hoàn thành, bàn giao các hạng mục của DA cải thiện môi trường nước, hoàn thành các DA trọng điểm, DA chỉnh trang các tuyến đường, khu vực trung tâm, điện chiếu sáng hai bờ sông Hương và cầu Trường Tiền, lắp đặt camera giám sát trên địa bàn TP. Huế; nỗ lực hoàn thành đề án xã hội hóa khai thác lĩnh vực về bến bãi, điểm đỗ xe, khai thác dịch vụ tại các công viên...

Từ nguồn ngân sách địa phương, năm 2018, TP tập trung nguồn lực đầu tư chỉnh trang mở rộng đường Tố Hữu (đoạn từ đường Bà Triệu đến hói Phát Lát), nâng cấp các tuyến đường như Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Hùng Vương, Đội Cung, Đống Đa, Cao Bá Quát nối dài, đồng thời chỉnh trang các tuyến đường trung tâm TP, như: Lê Quý Đôn, Ngô Quyền, Hà Huy Tập; chỉnh trang hai bờ sông Hương gồm các hạng mục như đường đi bộ kết nối từ cầu Trường Tiền đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; đã và đang đưa vào vận hành 3 vị trí nút đèn tín hiệu giao thông tại cầu An Cựu, Nguyễn Trãi- Yết Kiêu và Nguyễn Văn Linh- Tản Đà với kinh phí 4,5 tỷ đồng.

Cùng với chỉnh trang đô thị cho vùng lõi trung tâm, hiện UBND TP. Huế đang tập trung nâng cấp, chỉnh trang và mở rộng các tuyến đường, nút giao ở các khu vực trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông, chống ùn tắc và đảm bảo ATGT cho các phương tiện. Trong đó, tập trung chỉnh trang vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng để xây dựng những tuyến đường kiểu mẫu như: Điện Biên Phủ, Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Hùng Vương… Sắp tới, UBND tỉnh sẽ đầu tư một số DA mở rộng cầu Vỹ Dạ, nâng cấp và mở rộng đường Bùi Thị Xuân, Huyền Trân Công Chúa để đáp ứng nhu cầu giao thông và phát triển du lịch ở khu vực phía tây TP.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top