ClockThứ Sáu, 30/11/2018 08:55

Đấu vật Ssireum được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể

TTH - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức công nhận bộ môn đấu vật truyền thống của hai miền Triều Tiên với tên gọi ssireum là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đấu vật Ssrireum. Ảnh: Flickr

Chính phủ Hàn Quốc thông tin, đây là quyết định cuối cùng được đưa ra với sự nhất trí của 24 thành viên Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Cụ thể, Ủy ban đồng ý cho phép Hàn Quốc và Triều Tiên kết hợp hồ sơ xét duyệt công nhận chung, sau khi xác nhận hai nước đã lần lượt đệ đơn xin công nhận bộ môn đấu vật này là di sản văn hóa phi vật thể. Tên chính thức của di sản được giới chức hai bên thống nhất đề xuất là “Đấu vật truyền thống Hàn Quốc (Ssirium/Sssireum)”. Được biết, tài liệu lịch sử đầu tiên của bộ môn này được phát hiện trên một bức tranh tường của ngôi mộ cổ (Gakjeochong) ở Mãn Châu, một cổ đô của Cao Câu Ly. Trong đó Cao Câu Ly là nhà nước cổ đại của Bán đảo Triều Tiên.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc có tổng cộng 20 di sản văn hóa phi vật thể trong danh sách được công nhận của UNESCO, trong khi Triều Tiên chỉ có ba. 

HẠNH NHI

(Lược dịch từ Dw, Korea Rehald & Khmer Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Return to top