ClockChủ Nhật, 28/01/2018 08:47

Davos: Xung lượng mới cho châu Âu?

Bài viết dưới đây cho thấy vai trò của châu Âu trong một thế giới đang bị chia rẽ bởi hai xu hướng: thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ.

Tổng thống Trump truyền tải thông điệp gì tại Diễn đàn Davos?WEF thành lập Trung tâm An ninh mạng Toàn cầu mớiNga đã hoàn toàn hồi phục sau khủng hoảng năm 2015WEF khảo sát giới trẻ về các vấn đề toàn cầuWEF: Bất bình đẳng giới về kinh tế vẫn tiếp tục cho đến năm 2186

Châu Âu cần khắc phục vấn đề chia rẽ nội bộ
 
Phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thuỵ Sỹ, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng ủng hộ tự do thương mại, các điều luật quốc tế và các giá trị nhân văn nói chung.

Vấn đề duy nhất đó là trong nội bộ EU đang có sự chia rẽ sâu sắc. Cuộc khủng hoảng tài chính đi qua đã để lại những “vết sẹo” hằn sâu cùng với tỉ lệ thất nghiệp cao ở nhiều nước và cuộc khủng hoảng di cứ làm xói mòn quan hệ giữa các nước thành viên và chủ nghĩa dân tộc đang lên ngôi.

Mặc dù vậy, Uỷ viên Thương mại EU Cecilia Malmström vẫn bày tỏ tin tưởng rằng châu Âu có nhiều thứ để đóng góp cho phần còn lại của thế giới. Theo bà, việc thiếu vai trò lãnh đạo hiện thời của Mỹ là một cơ hội cho EU “chứng tỏ chúng ta có thể triển khai các thoả thuận thương mại tốt, có tính bền vững và đôi bên cùng có lợi. Thông qua đó, chúng ta có thể xúc tiến các giá trị châu Âu và xây dựng các liên minh và tình hữu nghị với các nước trên khắp thế giới”.

Vẫn còn nhiều việc phải làm

Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte, nhất trí với ý kiến trên về mặt nguyên tắc, song bổ sung rằng thậm chí thị trường chung châu Âu vẫn còn xa với mục tiêu hoàn thiện.

Ông nói: “Chúng ta có thể bơm thêm 1,5 ngàn tỉ euro vào nền kinh tế châu Âu, con số tương đương bằng cả nền kinh tế Tây Ban Nha, bằng cách thực hiện thị trường chung về công nghệ số, dịch vụ, vốn và năng lượng.”

Theo ông Rutte, những nhân tố bổ sung này sẽ góp phần kiến tạo ra 4 triệu việc làm ở châu Âu. “Hiện tại, chúng ta chưa làm điều đó. Thị trường nội tại châu Âu chỉ mới khai thác ở khâu hàng hoá và đóng góp vẻn vẹn 30% cho nền kinh tế châu Âu.”

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cố gắng nhìn vào những điểm khả quan. Sau khi nước Anh quyết định rút lui khỏi con thuyền EU, “chúng ta có nguồn năng lượng mới để thay đổi tại châu Âu. Đó là một nghịch lý Brexit: 27 nước còn lại đã nỗ lực thúc đẩy châu Âu”, ông nói.

Những quan ngại và bất đồng

Với vai trò là đầu tầu dẫn dắt châu Âu, Đức và Pháp cũng khiến những ngước nhỏ hơn e ngại, đó là ý kiến của Thủ tướng Ireland Leo Varadkar. Ông nhận định: “Chúng toi không muốn thấy các cuộc họp ở Paris và Berlin, nơi chỉ có các nước với dân số trên 40 triệu người được mời tham dự và các nước nhỏ hơn sau đó chỉ nhận được thông báo điều gì tốt cho châu Âu.”

Cuộc khủng hoảng di cư hiện thời đã cho thấy rõ mức độ bất đồng sâu sắc trong nội tại châu Âu. Các nước như Hungary và Ba Lan từ chối tiếp nhận người nhập cư, trong khi Italy và Hy Lạp vẫn đều đặn đón nhận các tàu mới chở người châu Âu cập bến cảng hai nước này mỗi ngày.

“Đây là một vấn đề của châu Âu. Vì thế, chúng ta cần có một chính sách di trú và tị nạn chung”, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipas bày tỏ.

Luật lệ là luật lệ”

Theo ông Tsipas, Hungary và Ba Lan không nên được hưởng các lợi ích của EU khi từ chối đảm đương phần trách nhiệm của mình. Ông nói: “Chúng ta có những luật lệ. Trong cuộc khủng hoảng tài chính, Bộ trưởng Tài chính đức Schäube đã nhắc nhở mọi người rằng luật lệ là luật lệ. Đây là điều là người bạn rất thân thiết của tôi, Thủ tướng Hungary Victor Orban cũng cần phải thấu hiểu.”

Trong khi đó, chủ nghĩa dân tộc đang lên ngôi ở Hungary, Ba Lan, Đức và nhiều nước khác. Song theo sử gia Timothy Snyder đang công tác tại trường Đại học Yale (Mỹ), tại châu Âu “không có quốc gia dân tộc để quay trở lại”. Trong lịch sử, châu Âu được thống trị bởi các đế chế chứ không phải các nhà nước độc lập. “Người châu Âu cần hiểu rằng với EU, họ đã tạo ra một thể chế hoàn toàn mới. Và điều này khiến các quốc gia châu Âu là có thể.”

Vậy làm thế nào người Âu châu có thể đóng một vài trò toàn cầu khi đang sa lầy vào những bất đồng nội bộ? Ông Snyder, một công dân Mỹ, cũng đã đưa ra lời đáp: “Vì không còn ai khác để định hướng các giá trị chung. Đây là cơ hội dành cho châu Âu, đây là điều mà không ai khác có thể làm được vào lúc này”.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nóng cuộc chiến săn nhân tài AI tại châu Âu

Làn sóng khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm nóng cuộc chiến giành nhân tài ở lĩnh vực kỹ thuật tại châu Âu, khiến các công ty như Google DeepMind đau đầu lựa chọn giữa việc trả nhiều tiền hơn hoặc đánh mất những "bộ não" giỏi nhất của mình.

Nóng cuộc chiến săn nhân tài AI tại châu Âu
Thông tin doanh nghiệp
Đầu tư định cư Châu Âu: Quyền lợi và các chương trình HOT hiện nay

Chương trình tư vấn Đầu tư định cư Châu Âu đang trở thành một trong những lựa chọn nhanh chóng để người nước ngoài có thể sở hữu đầy đủ quyền lợi như một công dân của nước định cư: tự do di chuyển trong 27 quốc gia thuộc Hiệp ước Schengen mà không cần đến visa, quyền lợi sống tại bất kỳ quốc gia thành viên EU nào.

Đầu tư định cư Châu Âu Quyền lợi và các chương trình HOT hiện nay
WHO: Số ca mắc bệnh sởi tăng vọt ở châu Âu

Số ca mắc bệnh sởi đã tăng vọt ở châu Âu trong năm 2023 lên 42.200 ca, cao hơn gần gấp 45 lần so với một năm trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết; đồng thời kêu gọi các nỗ lực tiêm chủng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan.

WHO Số ca mắc bệnh sởi tăng vọt ở châu Âu
WEF: Hợp tác toàn cầu sẽ hạn chế khủng hoảng khí hậu, cứu sống 14,5 triệu người vào năm 2050

Một phân tích mới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cảnh báo, thiên tai gia tăng do khủng hoảng khí hậu có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế lên đến 12,5 tỷ USD và khiến 14,5 triệu người tử vong trên toàn thế giới vào năm 2050. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian để các bên liên quan trên toàn cầu thực hiện hành động mang tính quyết định và chiến lược nhằm chống lại những dự báo này, cùng với đó là giảm thiểu tác động sức khỏe gây nên bởi biến đổi khí hậu.

WEF Hợp tác toàn cầu sẽ hạn chế khủng hoảng khí hậu, cứu sống 14,5 triệu người vào năm 2050
Return to top