ClockThứ Tư, 20/03/2013 21:48

Đẩy bóng cho cộng đồng

TTH - Việc thổi còi không đến từ cơ quan kiểm duyệt hay quản lý mà đến từ phía bạn đọc – phụ huynh. Điều ấy cho thấy trước hết là trách nhiệm xã hội của người đọc. Đó là chuyện đang xảy ra xung quanh việc in hình cờ Trung Quốc trong cuốn sách tham khảo “Bé làm quen với chữ cái” của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (Hà Nội). Cho dù việc in sai này đã được sửa chữa, song rõ ràng, còn có rất nhiều vấn đề cần được sửa chữa, điều chỉnh, trước hết là cách tiếp nhận thông tin và phản hồi thông tin của các đơn vị có liên quan.

Mặc dù khẳng định rằng, quy trình xuất bản đã khá nghiêm ngặt với các công đoạn cần thiết từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng là việc ký quyết định xuất bản, đồng thời khẳng định đây là một tai nạn nghề nghiệp, nhưng ông Đinh Tiến Bảo – Giám đốc Nhà xuất bản này làm cho dư luận không đồng tình khi cũng cho rằng, việc xảy ra lỗi trong quá trình biên tập là chuyện bình thường. Vấn đề ở chỗ, đây là cuốn sách có tính định hướng giáo dục cho trẻ em ngay từ khi còn non nớt và nếu không được kịp thời phát hiện, sửa chữa, nó sẽ nảy sinh lỗi hệ thống trong nhận thức của trẻ. Chí ít, nó cũng sẽ làm trẻ con ngơ ngác khi chỉ vào cờ nước mình và hỏi là cờ nước nào...

Sai sót này của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm còn cho thấy sự thiếu cẩn trọng trong quy trình biên tập, sự dễ dãi trong liên kết in ấn và phát hành. Điều này có lẽ còn xảy ra ở nhiều nơi, nhiều chỗ, vấn đề là được phát hiện hay chưa và ở mức độ nào, có sự thỏa hiệp hay xuê xoa của các cơ quan chức năng hay không...

 

Trong khi trách nhiệm cá nhân và tập thể vẫn đang được nhà xuất bản trên tiến hành thì mới đây, tại buổi gặp mặt của các cơ quan báo chí, Bộ Giáo dục và đào tạo đã khẳng định sẽ có động thái quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nhằm làm “sạch” thị trường sách giáo dục. Tuy nhiên về phần mình, ngoài việc trích dẫn công văn số 6631/BGDĐT-GDTrH về việc sử dụng sách giáo khoa phổ thông và tài liệu giảng dạy, học tập và cho rằng, về cơ bản các nội dung còn phù hợp và sẽ tiếp tục áp dụng, đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đề cập đến việc quản lý sách vào nhà trường, còn lại là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước mà trước hết là cơ quan quản lý xuất bản - cụ thể là đại diện Bộ GD-ĐT lại đưa ra một khuyến cáo tại cuộc gặp mặt này là phụ huynh và học sinh nên lưu ý chọn sách có chất lượng khi sử dụng sách tham khảo. Nếu phát hiện sách chất lượng kém, có sai sót, yếu kém về nội dung nên đưa lên các phương tiện thông tin truyền thông cảnh báo để nhiều người biết, đồng thời kiến nghị tới cơ quan quản lý Nhà nước...

 

Xem ra, đây chẳng khác nào việc đẩy quả bóng trách nhiệm cho cộng đồng trong khi lẽ ra, bộ phải xác định lại việc thẩm định và tham gia hội đồng thẩm định đối với mảng sách liên quan đến giáo dục đào tạo và rà soát, chấn chỉnh lại hoạt động này trong thời gian qua.

 

Hạnh Nhi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hiện tốt hơn việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đó là khẳng định của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTG ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ - TTG ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS) ngày 27/3 tại Nghệ An.

Thực hiện tốt hơn việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Return to top