|
Quy trình sản xuất bờ lô rỗng có kinh phí 82 triệu đồng, trong đó nguồn vốn KC hỗ trợ 40 triệu đồng
|
Thành lập từ năm 1998, HTX Hiền Lương (xã Phong Hiền, Phong Điền) ban đầu chỉ sản xuất lúa giống và cung ứng các loại dịch vụ sản xuất nông nghiệp nên hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. Năm 2000, trước nhu cầu xây dựng các công trình, nhà ở trên địa bàn gia tăng, HTX đầu tư xây dựng nhà xưởng, dụng cụ để mở dịch vụ đúc bờ lô. Chính nghề mới này đã giúp HTX vực dậy, đảm bảo đời sống cho người lao động, doanh thu mỗi năm đạt trên 1,5 tỷ đồng.
Thời gian sau, nhiều nhà máy gạch tuynen được đầu tư, sản phẩm có kích thước nhỏ và giá thành rẻ hơn nhiều so với bờ lô nên người dân chuyển sang dùng gạch xây các công trình dân sinh và nhà ở khiến thị trường bờ lô “đóng băng”. Xưởng đúc quy mô 200 m2 với kinh phí đầu tư cả 100 triệu đồng có nguy cơ đóng cửa. Trước thực trạng đó, HTX lập đề án KC và được Sở Công thương phê duyệt hỗ trợ kinh phí để đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại sản xuất sản phẩm mới - viên bờ lô rỗng. Với tổng kinh phí đầu tư 82 triệu đồng, gồm hệ thống máy ép và máy trộn bê tông, bệ đỡ, trong đó chương trình KC hỗ trợ 40 triệu đồng, tháng 6/2014 sản phẩm bờ lô rỗng chính thức ra đời, phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn huyện Phong Điền và các vùng lân cận như Quảng Điền và thị xã Hương Trà.
|
Sản phẩm bờ lô rỗng do đề án KC hỗ trợ máy móc sản suất
|
Ông Nguyễn Lương Bảy, Giám đốc Trung tâm KC & Xúc tiến thương mại tỉnh cho biết: “Tổng kinh phí hoạt động KC năm 2015 chiếm trên 2,7 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách địa phương 1,8 tỷ đồng và KC quốc gia 960 triệu đồng. Đến thời điểm này, trung tâm đã thực hiện gần 2,2 tỷ đồng, trong đó đã khảo sát 35 cơ sở công nghiệp nông thôn; triển khai thẩm định, hỗ trợ cho 15 đề án như đầu tư thiết bị máy móc hiện đại sản xuất sản phẩm mới, đào tạo nghề, tổ chức hội chợ, triển lãm…
|
Nhờ máy móc hiện đại, cả xưởng đúc chỉ có một người vận hành máy nhưng vẫn đảm bảo công suất 500 viên/ngày. Sau khi cho cát và xi măng, nước vào máy trộn hồ, máy tự động chuyển hồ sang máy ép và trong vòng 1 phút, sản phẩm bờ lô rỗng ra lò. “Trước đây, đúc bờ lô thủ công rất nặng nhọc. Nay có máy móc, công việc nhẹ nhàng nhưng năng suất cao”, công nhân đúc - ông Nguyễn Phiên chia sẻ.
Chủ nhiệm HTX Hiền Lương - ông Hoàng Văn Hiền khẳng định: “Trước đây đúc bờ lô thủ công tốn nhiều nhân công, song chất lượng không đồng đều nên số lượng tiêu thụ ít. Sau khi sử dụng dây chuyền hiện đại, sản phẩm làm ra vuông vắn, chất lượng đều, tiêu thụ tăng gấp 3-4 lần so với đúc thủ công, lại tiết kiệm nhân công và vật liệu. Hiện, mỗi tháng HTX bán ra trên 10 ngàn viên với giá 3.500 đồng/viên”. Theo ông Hiền, nhờ chuyển đổi sang đúc bằng máy nên sản phẩm tiêu thụ ngày càng nhiều, số lượng bờ lô làm ra chừng nào tiêu thụ chừng đó, nên sắp tới, HTX tiếp tục đầu tư vốn trang bị thêm máy và mở rộng nhà xưởng, sản xuất thêm nhiều loại bờ lô có kích cỡ khác nhau đáp ứng nhu cầu của người dân và tăng thêm thu nhập cho người lao động.