ClockThứ Năm, 19/05/2022 20:59

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TTH.VN - Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc bằng hình thức trực tuyến nhằm đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Học và làm theo Bác từ những công việc hàng ngàyHọc Bác từ lời dạy “Tàn nhưng không phế”Đoàn Trường đại học Nông Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩaTuyên dương 55 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời BácTuổi trẻ Trường đại học Nông Lâm chú trọng học tập và làm theo lời Bác

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trình bày tham luận tại hội nghị

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ  đạo; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự, chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Sau 1 năm, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng; công tác tuyên truyền được quan tâm, đổi mới với nhiều cách thức sáng tạo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị tập trung thảo luận, tham luận, đóng góp ý kiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; từ đó, đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, việc học tập và làm theo Bác đã thật sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyên, các cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, đã có hàng trăm tin, bài, phóng sự... về các sự kiện, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điền hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác; góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã ra mắt, giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời non nước”.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Tạo động lực nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên

Tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu đề án nâng cao kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm học 2023 – 2024; nâng cao chỉ số chất lượng mũi nhọn quốc gia, quốc tế; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện… là những nhiệm vụ được Sở Giáo dục và Đào tạo đặt ra tại hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 diễn ra ngày 23/2.

Tạo động lực nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top