ClockThứ Hai, 11/03/2019 20:41

Đẩy mạnh hợp tác với thành phố Dresden (CHLB Đức)

TTH.VN - Chiều 11/3, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội có buổi tiếp, làm việc với ông Dirk Hilbert, Thị trưởng thành phố Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức dẫn đầu đoàn đến thăm Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo tỉnh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt NamLãnh đạo tỉnh tiếp thân mật đại diện Hoàng gia Thái LanThái Lan mong muốn hợp tác đầu tư ở Thừa Thiên Huế

Dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và ông Christian Berger, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.

Ông Dirk Hilber (trái) trao đổi thông tin với Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ giới thiệu với đoàn tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương và cảnh quanh, môi trường; trong đó nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, văn hóa, công-nông nghiệp, giáo dục, y tế mang tầm quốc gia, quốc tế...

Với mong muốn đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác để đưa Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, xứng tầm vùng đất văn hóa di sản, thành phố Festival của Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị ngài Dirk Hilber và các thành viên trong đoàn quan tâm, nghiên cứu, hợp tác để thành phố Dresden và Thừa Thiên Huế có mối quan hệ gắn bó, bền vững lâu dài. Trong đó, thành phố Dresden cần quan tâm, nghiên cứu hỗ trợ cho Thừa Thiên Huế các chương trình, dự án thiết thực có thế mạnh về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo; quản lý bảo tồn, bảo tàng; phát triển văn hóa, du lịch...

Ngoài ra, đẩy mạnh việc đào tạo nghề gắn việc đầu tư tạo việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương...

Tại buổi làm việc, ông Dirk Hilber cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh và ấn tượng cảnh quan môi trường ở TP Huế. Ông cho rằng giữa thành phố Dresden và Thừa Thiên Huế có nhiều nét tương đồng về văn hóa, xã hội, đặc biệt cảnh quan môi trường... có nhiều thuận lợi phát triển dịch vụ du lịch hấp dẫn du khách nước ngoài... Với nền tảng trên, ông Dirk Hilber mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, nghiên cứu để đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển trong thời gian đến.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Thông tin doanh nghiệp:
Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry

Sau 4 năm thành lập, The Sentry hiện nay với 3 cơ sở hướng đến phát triển một cộng đồng dành riêng cho các nhà sáng tạo và doanh nhân công nghệ, đồng thời thu hút các nhân tài thế hệ trẻ của nước nhà.

Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry
Return to top