ClockThứ Sáu, 17/07/2020 19:29

Đẩy mạnh liên kết chiều sâu

TTH - Không dừng ở củng cố, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế. Những năm gần đây, chương trình đào tạo, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế đã đạt những thành quả đáng kể.

Trường đại học Sư phạm trao bằng cho 265 tân tiến sĩ, thạc sĩTrường đại học Sư phạm và Ngoại ngữ cho sinh viên đi học trở lại“Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của trường đại học”

PGS.TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế trao giấy chứng nhận hoàn thành giai đoạn I, khoá 10 chương trình kỹ sư INSA Pháp. Ảnh: Trường ĐH Sư phạm

Giai đoạn 2015- 2020, hoạt động đào tạo từ hợp tác quốc tế của Trường ĐH Sư phạm phát huy tính hiệu quả vượt bậc. TS. Hà Viết Hải, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế cho biết: “Chương trình liên kết đào tạo kỹ sư với Trường Kỹ sư Val de Loire là ví dụ. Từ năm 2009 đến nay, chúng tôi đã hợp tác triển khai 11 chương trình liên kết đào tạo kỹ sư theo hình thức 2 + 3. Ban đầu chỉ 2 sinh viên, đến nay, số lượng sinh viên được nhận đã tăng gấp 10 lần. Khi hoàn thành, sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp kỹ sư Quốc gia Pháp (có giá trị tương đương bằng thạc sĩ)”.

Viện Khoa học Ứng dụng quốc gia (Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire – INSA) là đơn vị nghiên cứu và đào tạo kỹ sư hàng đầu của nước Pháp. Hàng năm, viện đào tạo khoảng 10% số lượng kỹ sư tại Pháp.

Tháng 4/2019, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế, INSA Centre Val de Loire đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Cơ sở đào tạo của INSA Centre Val de Loire tại Trường ĐH Sư phạm. Từ nỗ lực đặc biệt này, ngay khi được tuyển vào học năm thứ I ở Trường ĐH Sư phạm, sinh viên đã chính thức trở thành sinh viên của INSA Centre Val de Loire. Không chỉ đóng góp đáng kể vào kinh phí hoạt động của trường (400 triệu đồng vào niên khóa 2019 – 2020); hoạt động còn nâng cao uy tín khoa học và thương hiệu của Trường ĐH Sư phạm trong nước và quốc tế.

Song hành cùng chương trình đào tạo kỹ sư, Trường ĐH Sư phạm còn mở thêm chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ 1+1 với Trường ĐH Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan. Đã có 4 khóa sinh viên theo học khung chuyên ngành thạc sĩ về vật lý, hóa học, toán học theo hình thức đào tạo 1 năm tại Việt Nam, 1 năm tại Đài Loan. Hai khóa đã tốt nghiệp thạc sĩ, tiếp tục làm luận án tiến sĩ tại Đài Loan và các nước khác. ĐH Quốc gia Chiao Tung thuộc tốp 5 những trường đại học đào tạo kỹ thuật uy tín tại Đài Loan. Ngoài ra, trường tiếp tục phát triển mối liên kết với ĐH Quốc gia Cheng Kung, Đài Loan (top 5 những trường ĐH uy tín tại Đài Loan, tốp 1% các trường ĐH tốt nhất trên thế giới).

Trường ĐH Sư phạm tiếp tục đẩy mạnh dự án Nâng cao khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh với Trường ĐH Khoa học Xã hội Singapore. Dự án sẽ tuyển và giảng dạy cho giảng viên với hai phương pháp, học trực tiếp tại Singapore và học trực tuyến tại Việt Nam. TS. Hà Viết Hải thông tin: “Dự án sẽ tuyển 10 giảng viên của Trường ĐH Sư phạm đến từ nhiều khoa. Sau khi hoàn thành chương trình, giảng viên của dự án sẽ trở thành hạt nhân, chuyển giao kiến thức, lan tỏa phương pháp giảng dạy khoa học đến đồng sự”.

Trong thời gian đến, ngoài liên kết đào tạo quốc tế, vị thế của hợp tác chuyển giao công nghệ sẽ được củng cố. Từ đó xây dựng khung chương trình tương thích với đơn vị nhận chuyển giao, như chương trình thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán cho Trường ĐH Quốc gia Lào…

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế định hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ có ít nhất 5 hợp đồng chuyển giao công nghệ mang lại nguồn thu. Thực hiện và quản lý từ 4 - 5 chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH liên kết với nước ngoài. Những kết quả đạt được thể hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu hợp tác quốc tế, từ đó góp phần thúc đẩy Trường ĐH Sư phạm trở thành một trong ba trường sư phạm trọng điểm quốc gia, góp phần xây dựng ĐH Huế thành ĐH Quốc gia.

Mai Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế

Với các chương trình trợ giúp sinh kế được đẩy mạnh, thực hiện một cách có hiệu quả, Hội Người Khuyết tật – Bảo trợ Người Khuyết tật & Trẻ Mồ côi (NKT – Bảo trợ NKT&TMC) tỉnh đã góp phần giúp nhiều người yếu thế có thêm động lực để vươn lên, ổn định đời sống.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế
Đẩy mạnh thanh tra, ngăn ngừa sai phạm

Công tác thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia, đồng thời ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ). Năm 2024. BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra đối với các đơn vị trên địa bàn.

Đẩy mạnh thanh tra, ngăn ngừa sai phạm
Return to top