ClockThứ Năm, 06/07/2017 17:33

Đẩy mạnh quan hệ trong lĩnh vực cấp nước với Nhật Bản

TTH.VN - Đây cũng là nội dung xuyên suốt tại hội thảo “Xúc tiến kinh doanh ngành nước Yokohama Nhật Bản tại Việt Nam” do Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế (Hue WACO) tổ chức trong sáng 6/7.

Các chuyên gia Nhật Bản tìm hiểu về nước Bạch Mã tại hội thảo

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Cục nước Yokahama và các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản đã đến dự

Thời gian qua, Nhật Bản thực hiện thành công nhiều dự án, góp phần quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn di sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong lĩnh vực cấp nước, năm 2003 đến nay, Cục nước Yokohama, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp ngành nước Yokohama và HueWACO thực hiện 5 dự án hợp tác nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ngành nước Việt Nam nói chung và HueWACO nói riêng. Đến nay, Thừa Thiên Huế đã cấp nước cho trên 83% dân số toàn tỉnh (đô thị 86%, nông thôn 70%); công bố và duy trì cấp nước an toàn trong gần 9 năm qua (8/2009), nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Sản phẩm của ngành nước các địa phương được giới thiệu tại hội thảo

Năm 2013 đến nay, hợp tác giữa ngành nước Yokohama và Thừa Thiên Huế được mở rộng và đa dạng các hình thức thực hiện với sự tham gia của các doanh nghiệp tự nhân thuộc Hiệp hội doanh nghiệp ngành nước Yokohama. Thông qua đó, HueWACO được các đơn vị Azil, Suido lựa chọn là đối tác chính thức tại Việt Nam cũng như khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung hoan nghênh, đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo xúc tiến kinh doanh nghành nước của HueWACO và các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản. Đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ các thủ tục, điều kiện thúc đẩy mối quan hệ giữa HueWACO với Cục nước và các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp ngành nước Yokahama.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top