ClockChủ Nhật, 11/06/2017 07:13

Đẩy mạnh xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài TP. Huế

TTH.VN - Ngày 10/6, Hội Khuyến học TP. Huế tổ chức Đại hội Đại biểu Hội khuyến học thành phố lần thứ 3- nhiệm kỳ 2016-2021 và khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Khuyến học TP. Huế đã kiện toàn bộ máy khuyến học đến cấp phường và duy trì hoạt động có hiệu quả. Hiện, Hội có 10.450 hội viên/456 chi hội cơ sở, 100% phường xã trực thuộc có chi hội khuyến học cấp phường xã. Các chi hội đã làm tốt vai trò làm đầu mối liên kết các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đến năm 2016 tổ chức phát thưởng, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn kinh phí hơn 11 tỷ đồng.

Đại hội lần này bầu ra Ban chấp hành mới với mục tiêu: Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động các chi hội với 8 mục tiêu là kiện toàn tổ chức hội ở 100 cơ quan - doanh nghiệp, xếp loại tổ chức hội, hỗ trợ giáo dục nhà trường, tham gia môi trường giáo dục lành mạnh, hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chăm lo việc học cho người lớn, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài.

Dịp này, Hội Khuyến học TP. Huế đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2011-2016.

* Hội Khuyến học huyện Quảng Điền cũng đã phối hợp Phòng GD&ĐT Quảng Điền tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho học sinh, học viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2016-2017.

Năm học 2016-2017, học sinh Quảng Điền đạt được 546 giải các loại gồm 296 giải cấp huyện; 229 đạt giải cấp tỉnh (19 giải nhất và HCV, 37 giải nhì và HCB, 82 giải ba và HCĐ) và 21 giải Quốc gia và khu vực gồm 1 HCV giải toán qua mạng; 4 giải nhì và HCB; 8 giải ba…. Hội đã trao 372 suất quà thưởng cho các em đạt từ giải ba trở lên với tổng giá trị phần thưởng lên hơn 70 triệu đồng. Trong đó có những học sinh tiêu biểu như Phan Văn Phú (lớp 12B3 trường THPT Nguyễn Chí Thanh) đạt HCV Quốc gia giải toán qua mạng, giải Nhì toán cấp tỉnh, giải Ba môn lý cấp tỉnh và giải Ba môn giải toán qua MTCT cấp tỉnh; Hồ Quang Phước (lớp 12B2 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh) đạt HCĐ giải toán qua mạng, đạt giải khuyến khích QG môn tiếng Anh (OSE), và 3 giải cấp tỉnh là giải Ba môn toán, giải nhì giải toán qua máy tính cầm tay và giải Khuyến khích hùng biện tiếng Anh… các em Lê Phước Thành, Phan Mậu Đạt, Phạm Quốc Đạt… 

Năm học này,  học sinh Quảng Điền cũng đã đạt gần 500 giải về giải toán và tiếng Anh qua mạng các cấp từ lớp 1 đến lớp 12, và nhiều giải cao về Vở sạch chữ đẹp, Văn hóa - Khoa học kỹ thuật.

Tin, ảnh:  Hương Giang

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP. Huế

Sáng 23/3, tại Công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP. Huế tổ chức lễ khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2024.

Khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP Huế
Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III sẽ diễn ra sáng 23/3

Tin từ UBND TP. Huế, giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III - năm 2024 sẽ diễn ra vào sáng 23/3 hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2024) và kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ III sẽ diễn ra sáng 23 3
Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14/3, HĐND TP. Huế, huyện Phú Lộc, Quảng Điền và TX.Hương Trà tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận, thông qua Nghị quyết (NQ) về chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư công trên địa bàn.

Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương

TIN MỚI

Return to top