ClockChủ Nhật, 03/01/2021 15:06

Đẩy nhanh chỉnh trang các tuyến đường và di dời giải tỏa các hộ dân ở số 1 đường Lê Trực

TTH.VN - Nội dung này được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh tại buổi kiểm tra thực địa các tuyến đường trung tâm TP. Huế sáng 3/1. Cùng đi có TUV, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh và các ban ngành liên quan.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và chỉnh trang hạ tầng đô thị HuếĐổi thay diện mạo đô thị HuếĐẩy nhanh tiến độ các dự án giải ngân vốn đầu tư công

Những ngày qua, TP. Huế huy động nhân lực tập trung chỉnh trang các tuyến đường trung tâm, các công viên điểm xanh và kè dọc bờ sông Hương đoạn từ cầu Dã Viên lên chùa Linh Mụ, đồng thời tăng cường công tác trồng hoa, tạo điểm nhấn ở các khu vực trung tâm đón chào Xuân Tân Sửu 2021. 

Các tuyến đường quanh Đại Nội đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước Tết âm lịch Tân Sửu 2021

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh, ngoài các tuyến đường trung tâm, thành phố đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang 3 tuyến đường quanh Đại Nội Huế, gồm: Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm, Lê Huân với các hạng mục gồm chỉnh trang, cải tạo vỉa hè, lề đường, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và trồng hoa với kinh phí khoảng 9 tỷ đồng trên mỗi tuyến đường; chỉnh trang đường đi bộ phía công viên nhằm hình thành 4 tuyến đường quanh Đại Nội Huế là Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm, Lê Huân và đường 23 tháng 8, mỗi tuyến đường sẽ tương ứng với Mai - Lan - Cúc - Trúc và Long - Lân -  Quy - Phụng.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những nỗ lực của TP. Huế trong công tác chỉnh trang thời gian qua, đồng thời yêu cầu thành phố phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chỉnh trang các hạng mục có liên quan, các tuyến đường xung quanh Đại Nội nhằm tạo ra tuyến đường đi bộ phục vụ người dân và du khách.  

Tại phía bờ thành khu vực di tích đường Ông Ích Khiêm - Lê Huân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị phát quang cây cối để du khách có thể nhìn thấy cảnh quan di tích, nghiên cứu trồng các loại hoa phù hợp. Các đơn vị phối hợp để phục dựng bờ mái 2 nhà Cửu vị thần công và đẩy nhanh tiến độ di dời giải tỏa các hộ dân tại số 1 đường Lê Trực để trả lại mặt bằng cho di tích Kinh thành Huế. 

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top