ClockThứ Sáu, 19/07/2019 14:46

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Huế

TTH.VN - Sáng 19/7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Huế (khóa VII), nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp lần thứ 8 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quan tâm nhân rộng các điển hình trong phụ nữ thành phốTP. Huế cần ưu tiên kinh phí, nguồn lực cho công tác quy hoạchTập trung nguồn lực di dời, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thànhDự án cải thiện môi trường nước TP. Huế: Đề nghị sở KH&ĐT tăng cường hơn nữa công tác giám sátNâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp

Tham dự có các ông: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành và các đại biểu HĐND TP. Huế.

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huỳnh Cư phát biểu khai mạc kỳ họp

6 tháng đầu năm 2019, TP. Huế đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả vượt bậc, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch.

Có 8/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 12%, giá trị hàng xuất khẩu tăng 12%, tổng thu ngân sách tăng 17%, tỷ lệ giảm hộ nghèo giảm 0,1%, có 6.500 lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm...

Ngoài ra, các chương trình trọng điểm đã được tổ chức triển khai đồng bộ như: công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và quản lý đô thị, xử lý môi trường, xây dựng đô thị văn minh sáng - xanh - sạch đẹp. 

TP chỉ đạo đẩy nhanh các dự án trọng điểm trên địa bàn 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội TP vẫn còn một số tồn tại. Công tác thu ngân sách tuy vượt kế hoạch song vẫn còn nhiều lúng túng trong công tác thu thuế ngoài quốc doanh; một số công trình chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng, đền bù; công tác quản lý trật tự đô thị tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa bền vững; công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Kỳ họp thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Đó là đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu, có biện pháp quyết liệt đối với việc thu nợ tiền sử dụng đất quá hạn và một số nguồn thu còn thấp; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, kiên quyết cắt và điều chuyển vốn đối với những dự án chậm tiến độ; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn TP, như dự án Cải thiện môi trường nước, giải phóng mặt bằng Khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại Hương Sơ…   

Kỳ họp HĐND TP. Huế lần này đã thông qua 5 nghị quyết và một số nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

TIN MỚI

Return to top