ClockThứ Hai, 15/02/2016 07:23
CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC THỦY YÊN:

Đẩy nhanh tiến độ thi công...

TTH - Những ngày này, các đơn vị nhà thầu thi công huy động lực lượng, các thiết bị máy móc, hối hả thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình hồ chứa nước Thủy Yên.

Ngày chặn dòng, đắp đập

 

ầu năm 2016, công trình hồ chứa nước Thủy Yên đã chặn dòng, đắp đập. Cuối năm nay, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho nhiều địa phương của huyện Phú Lộc.

Đưa vào sử dụng cuối năm 2016

Ông Đặng Ngọc Quốc An, cán bộ giám sát đập chính, chia sẻ: “Ngay sau khi chặn dòng, đơn vị thầu thi công triển khai lực lượng, thiết bị máy móc, tập trung thi công đập chính. Đây là hạng mục quan trọng của công trình nên nhà thầu nỗ lực thi công nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Qua công tác quản lý, giám sát công trình, chúng tôi khá yên tâm, song vẫn thường xuyên đôn đốc, theo dõi quá trình thi công đập chính, cũng như các hạng mục khác”.

Một hạng mục cơ bản hoàn thành

 

au Tết, từ ngày 15/2, tất cả các đơn vị thi công sẽ trở lại công trình, huy động lực lượng, các thiết bị máy móc khẩn trương thi công nhằm đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào tích nước đúng kế hoạch. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 5, đắp đập đến cao trình thiết kế +39,15m, đến 31/8, hoàn thành gia cố mái thượng lưu, trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu, hoàn thiện công trình...

Giám đốc Ban Quản lý Dự án hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam-Trương Văn Giang thông tin, đến nay, các hạng mục của dự án, cơ bản hoàn thành đúng tiến bộ.

Thi công tổng lực

 

uy nhiên, phần việc còn lại của công trình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thời tiết bất thường, diễn biến phức tạp là trở ngại lớn nhất trong quá trình thi công, đắp đập. Chúng tôi sẽ áp dụng, bằng mọi biện pháp, đốc thúc thi công hoàn thành mục tiêu đắp đập vượt lũ an toàn trong năm 2016; đồng thời hoàn thiện các hạng mục khác, sớm tích nước, đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của huyện Phú Lộc và của tỉnh.

Vui cùng Thủy Yên

Công trình hồ chứa nước Thủy Yên nằm trên địa bàn xã Lộc Thủy, được triển khai xây dựng từ năm 2010, tổng mức đầu tư 637 tỷ đồng. Công trình sau khi hoàn thành đảm bảo các nhiệm vụ, giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2020) cấp nước tưới cho 461 ha đất trồng lúa và hoa màu; cấp nước cho khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với công suất 20.000 m3/ngày – đêm. Giai đoạn 2 (sau năm 2020), cấp nước tưới cho 310 ha đất trồng lúa và hoa màu; cấp nước cho khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với công suất 32.000 m3/ngày - đêm.

Ông Nguyễn Văn Cù ở thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy bày tỏ: “Ước mơ có một hồ chứa lớn phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế của người dân chúng tôi sắp trở thành hiện thực. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, hoa màu mà còn tạo cơ hội cho người dân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên hồ và phát triển du lịch, dịch vụ. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân sống gần hồ đều có chung dự định nuôi cá lồng và kinh doanh dịch vụ khi công trình hoàn thành”.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy-Nguyễn Văn Hoàng cũng không giấu niềm vui. Ông Hoàng chia sẻ, hơn 700 ha lúa trên địa bàn lâu nay chủ yếu “nhờ trời”, nên nhiều vụ lúa ở các hợp tác xã: Thủy An, Thủy Xuân, Thủy Tân bị khô hạn, thất bát. Khi công trình hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng thiếu nước, khô hạn, năng suất lúa, hoa màu sẽ tăng cao. Chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý hồ, giao mặt nước cho các hợp tác xã, người dân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Tận dụng vẻ đẹp thơ mộng, dòng nước mát trong của suối Tiên, các khu rừng nguyên sinh quanh hồ, địa phương xây dựng khu du lịch sinh thái, phát triển các dịch vụ hàng quán, nhà nghỉ phục vụ du khách...

Bài, ảnh: Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trên hồ Thủy Yên

Ngày 10/12, tin từ UBND xã Lộc Thủy (Phú Lộc) cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Đỗ Văn Nh. (SN 1953, trú thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy) cách bờ hồ Thủy Yên khoảng 30m.

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trên hồ Thủy Yên
Khởi tố lái xe làm lây lan dịch bệnh

Chiều 1/12, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Lộc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lái xe vì có hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Khởi tố lái xe làm lây lan dịch bệnh
Lấy mẫu PCR cho 1.982 người dân Lộc Thủy

Tin từ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phú Lộc chiều 16/8, liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV- 2 ở xã Lộc Thủy, đến nay, đơn vị đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết 95 trường hợp F1 (đã chuyển cách ly tại các T), 178 trường hợp F2 đang theo dõi, giám sát cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Lấy mẫu PCR cho 1 982 người dân Lộc Thủy

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top