ClockThứ Sáu, 20/06/2014 17:49

“Đầy tính Mở về nghệ thuật đồ hoạ trong dòng chảy nghệ thuật đương đại”

TTH.VN - Lễ khai mạc Trại sáng tác Đồ hoạ Huế lần 2 do Trường đại học Nghệ thuật - Đại học Huế, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Thừa Thiên Huế và Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức, vừa diễn ra tại New Space Arts Foundation ngày 20/6.

Tham gia Trại sáng tác Đồ hoạ Huế lần 2 có các nghệ sỹ uy tín của Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí Minh và Thái Lan. “Tiếp nối thành công của Trại sáng tác Đồ hoạ Huế lần thứ 1 năm 2011, Trại sáng tác Đồ hoạ Huế lần 2 được tổ chức tại Huế là sự tiếp nối truyền thống nghệ thuật Đồ hoạ Huế. Trại được tổ chức với những tiêu chí, định hướng đầy tính Mở về nghệ thuật đồ hoạ trong dòng chảy nghệ thuật đương đại, tạo cơ hội cho các nghệ sỹ trẻ, sinh viên nghệ thuật học hỏi, trau dồi nghề nghiệp”, TS.Phan Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường đại học Nghệ thuật Huế, Trưởng Ban tổ chức Trại sáng tác Đồ hoạ Huế lần 2 phát biểu tại lễ khai mạc.

Hoạ sĩ Vũ Đình Tuấn giới thiệu Nghệ thuật sách (Book Art) sau lễ khai mạc

Bên cạnh hoạt động sáng tác tại trại, Trại sáng tác Đồ hoạ Huế lần 2 còn có nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ như giới thiệu các thể loại, kỹ thuật, chất liệu mới; triển lãm các tác phẩm mới; toạ đàm, trao đổi quan niệm về đồ hoạ đương đại, các hình thức, kỹ thuật, chất liệu đồ hoạ mới; tham quan, tìm hiểu văn hoá, nghệ thuật Huế; giao lưu, trao đổi với nghệ sỹ trẻ, sinh viên nghệ thuật Huế. 

Vài hình ảnh về các sách nghệ thuật với sự đa dạng về chất liệu, ý tưởng, màu sắc và không gian do hoạ sĩ Vũ Đình Tuấn giới thiệu

Diễn ra trong các ngày từ 20 đến 30/6/2014, Trại sáng tác Đồ hoạ Huế lần 2 hướng đến mục tiêu: tạo sự kết nối giữa các nghệ sĩ đồ hoạ 3 miền của Việt Nam và nghệ sỹ quốc tế; tạo dựng hoạt động workshop Đồ hoạ chuyên nghiệp có tính chất đình kỳ; cập nhật và thực hành các thể loại kỹ thuật, chất liệu đồ hoạ mang tính cởi mở và phóng khoáng, gần gũi, dễ thực hiện và bắt kịp xu thế đương đại trên thế giới. 

Tin và ảnh: Ngọc Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Return to top