ClockThứ Tư, 04/01/2017 05:46

Đề án hỗ trợ nhà vườn Huế: Sẽ hoàn thành trong năm 2017

TTH - Đến thời điểm này chỉ có 2/5 nhà vườn Huế khởi công xây dựng, trong khi kế hoạch đề án hỗ trợ phát huy giá trị nhà vườn Huế kỳ vọng có ít nhất 5 nhà vườn khởi công và xây dựng hoàn thành.

Một trong những nhà vườn được lựa chọn để hỗ trợ trùng tu

Khó đạt tiến độ

Cuối tháng 12/2016, UBND TP. Huế làm lễ khởi công tu bổ, chống xuống cấp nhà vườn của gia đình ông Hoàng Xuân Bậc ở 34 Phú Mộng, phường Kim Long, là nơi thờ song thân của đại thần triều Nguyễn Tôn Thất Thuyết. Công trình có giá trị về mặt kiến trúc, lịch sử, song do hình thành khá lâu nên nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng, khó phục vụ phát triển du lịch. UBND tỉnh, TP. Huế và các ngành liên quan sau khi khảo sát đã đưa nhà vườn này vào danh sách hỗ trợ để trùng tu, tôn tạo, sửa chữa nhằm phát huy giá trị.

Theo kế hoạch, từ giữa năm 2016, nhà vườn của ông Hoàng Xuân Bậc và 4 nhà vườn khác trong danh sách hỗ trợ đợt 1 tiến hành trùng tu, sửa chữa, song do vướng thủ tục, thời tiết…, nên đến nay nhà vườn gia đình ông Hoàng Xuân Bậc là nơi đầu tiên tổ chức lễ khởi công trùng tu, sửa chữa. Trước đó, gia đình ông Đặng Văn Thành ở Thủy Biều do chờ đợi dự án khá lâu nên đã khởi công trước, vì thế, số tiền hỗ trợ chỉ khoảng 170 triệu đồng.

Ba hộ còn lại gồm nhà vườn của gia đình ông Phan Thuận An, Hồ Văn Bình, Hồ Xuân Danh đều có nguyện vọng muốn lùi thời gian sửa chữa sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Do đó, thay vì chỉ khởi công 9 nhà vườn còn lại, sau Tết Nguyên đán, TP. Huế sẽ khởi công lần lượt 12 nhà vườn.

Theo bà Phạm Thị Quỳnh Dao, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Huế, nếu thời tiết thuận lợi, mỗi nhà vườn chỉ mất vài ba tháng là trùng tu, sửa chữa xong, như nhà vườn của gia đình ông Hoàng Xuân Bậc chỉ mất khoảng 1,5 tháng là hoàn tất, song với thời tiết mưa gió như hiện nay, việc hoàn thành trước Tết Nguyên đán là rất khó.

Các nhà vườn Huế phù hợp để phát triển các loại hình dịch vụ du lịch

Kết thúc đề án trong năm 2017

Theo ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, lý do chậm tiến độ là do quá trình thiết kế, chọn đơn vị thi công, phải chọn đơn vị có chuyên môn để đảm bảo về kiến trúc kết cấu. Hơn nữa, mỗi nhà vườn có diện tích khá lớn và đa số có nhiều đồng thừa kế nên phải đợi ý kiến đồng ý của nhiều người, trong đó có một số người ở nước ngoài nên mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, một số chủ nhà vườn có nguyện vọng muốn trùng tu, sửa chữa lớn nên phải đợi huy động đủ kinh phí mới thực hiện. Ví dụ có nhà vườn chỉ được hỗ 700 triệu đồng, song gia chủ tính toán con số trùng tu phải trên 2 tỷ đồng nên phải huy động vốn từ người thân, bạn bè, vay ngân hàng… Do đó, thời gian thực hiện bị chậm trễ.

Tại cuộc họp báo cáo quá trình triển khai đề án hỗ trợ nhà vườn do UBND tỉnh tổ chức giữa năm 2016, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành giai đoạn 1, với 5 nhà trong năm 2016 và 9 nhà còn lại trong năm 2017. Đề nghị UBND TP. Huế tìm phương án tốt nhất, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, vừa đảm bảo tiến độ nhưng phải đạt các tiêu chí về chất lượng, an toàn…

Theo lãnh đạo TP. Huế, việc triển khai hoàn thành đề án hỗ trợ nhà vườn Huế trong năm 2017 là hoàn toàn khả thi. Sau Tết Nguyên đán, TP. Huế sẽ triển khai khởi công đồng loạt một số nhà vườn nên không quá lo lắng chậm tiến độ. Hơn nữa, kinh phí hỗ trợ luôn sẵn sàng, do đó khi người dân bắt tay thực hiện là được hỗ trợ nên khá yên tâm.

Ngoài được hỗ trợ tùy theo loại 1, 2, 3 với mức từ 400-700 triệu đồng, 14 nhà vườn được đề án hỗ trợ nhà vườn Huế lựa chọn để triển khai hỗ trợ trùng tu, sửa chữa nhằm phát huy giá trị còn được hỗ trợ 100% lãi vay để kinh doanh dịch vụ tại nhà vườn, hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/nhà để đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ năng du lịch và 20 triệu đồng để xây mới nhà vệ sinh, phòng thính nhạc, trang bị phòng ngủ cho khách lưu trú…

Bài, ảnh: Tâm Huệ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế

Nhà máy xử lý nước thải tại TP. Huế được ví như là “lá phổi xanh” giữa lòng Cố đô, bởi không chỉ đang giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt của người dân mà còn là “điểm xanh”, bởi phủ đầy cây xanh, không khí trong lành.

“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế

TIN MỚI

Return to top