Thể thao

Để bóng đá Huế “sang trang”

ClockThứ Bảy, 20/02/2021 06:45
TTH - “Thống nhất kế hoạch tập luyện - học văn hóa; thực hiện đầy đủ các chế độ hợp lý cho vận động viên (VĐV) và xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá” là 3 vấn đề, nếu giải quyết được sẽ là cơ sở giúp bóng đá Huế bước lên một tầm cao mới.

CLB Bóng đá Huế mở màn mùa giải 2021 bằng 2 trận sân kháchCLB Bóng đá Huế bổ sung 4 cầu thủ vô địch U21 quốc gia

Phi Pha (giữa) - một trong những trụ cột lớn tuổi của CLB Bóng đá Huế

Tín hiệu vui từ tuyến trẻ

Đoàn Bóng đá Huế đang quản lý, đào tạo các tuyến bóng đá trẻ: U11, U13, U15, U17, U19 – 21. Lực lượng này được đào tạo tham gia các giải trẻ quốc gia nhằm tích lũy kinh nghiệm, trở thành lứa kế cận bổ sung cho đội bóng đá hạng Nhất.  “HLV dẫn dắt các tuyến trẻ hầu hết đều trưởng thành từ VĐV nên rất tâm huyết, nhiệt tình. Có 90% HLV tốt nghiệp đại học và 95% HLV đã qua đào tạo chuyên ngành HLV bóng đá của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề ra”, ông Trần Quang Sang, Trưởng đoàn Bóng đá Huế cho biết.

Cũng từ việc được dẫn dắt bởi các HLV được đào tạo bài bản, các tuyến trẻ của bóng đá Huế những năm gần đây đã gặt hái được một số thành tích nhất định: HCĐ giải bóng đá U19 quốc gia 2017; U21 tham dự VCK bóng đá U21 quốc gia 2017; U13 góp mặt ở vòng tứ kết giải U13 quốc gia 2020… Việc U13 lọt vào tứ kết cho thấy những tiến bộ vượt bậc trong công tác đào tạo trẻ khi năm 2019, các chân sút “nhí” Cố đô chỉ dừng chân ở vòng loại.

“Dù không tiến sâu hơn, nhưng qua những trận đấu, các em luôn thể hiện được quyết tâm, luôn nỗ lực vì màu cờ sắc áo, đồng thời để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng khán giả, cũng như được các HLV của đội tuyển trẻ quốc gia đánh giá cao. Đây là tín hiệu cho thấy nhiều khả năng, U13 Thừa Thiên Huế sẽ có VĐV được tập trung đội tuyển U15 quốc gia”, HLV U13 Thừa Thiên Huế - Lê Chí Nguyện chia sẻ. 

Để những tín hiệu vui của bóng đá trẻ trở thành hiện thực, để những chân sút “nhí” có thể gánh vác trọng trách sau khi các thế hệ đàn anh giải nghệ vẫn là câu chuyện ở thì tương lai. Còn trước mắt, bóng đá Huế đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi mà lực lượng bổ sung cho đội 1 thiếu hụt; VĐV nòng cốt lớn tuổi, hàng năm, đội hạng Nhất phải mượn thêm quân dẫn tới thiếu tính bền vững trong lối chơi và ảnh hưởng đến mục tiêu chinh phục đỉnh cao của CLB Bóng đá Huế tại giải hạng Nhất…

3 vấn đề - 1 mục tiêu

Hiện, mục tiêu của bóng đá Huế là phấn đấu đạt kết quả tốt tại các giải vô địch quốc gia dành cho các lứa tuổi trong những năm tới, trong đó, CLB Bóng đá Huế trở lại hạng chuyên nghiệp giai đoạn 2023 - 2028.

Những chân sút “nhí” đang cho thấy tiến bộ trong những năm gần đây

Để hoàn hành mục tiêu này, bên cạnh xây dựng xây dựng đội ngũ HLV chất lượng cao bằng cách tiếp tục cử các HLV theo học Đại học TDTT và các lớp HLV do AFC đào tạo; có đủ lực lượng VĐV các tuyến: U11, U13, U15, U17, U19 và U21 nhằm trẻ hoá toàn bộ lực lượng đội tuyển tỉnh, đảm bảo tính ổn định, lâu dài, thì từ đây đến 2025, bóng đá Huế phải giải quyết được 3 yếu tố: xây dựng hệ thống tuyển chọn đào tạo VĐV có sự thống nhất về kế hoạch tập luyện - học văn hóa, đảm bảo tính khoa học; thực hiện đầy đủ các chế độ dinh dưỡng hợp lý cho VĐV; xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá như một số tỉnh, thành bạn.

Thẳng thắn nhìn nhận, nhiều năm qua, chuyện học văn hóa của VĐV thể thao thành tích cao nói chung, VĐV bóng đá nói riêng còn nhiều bất cập. Các cầu thủ bóng đá trong đội tuyển U13, U15, U17 - lực lượng kế cận, bổ sung cho đội tuyển tỉnh - do phải thực hiện đầy đủ thời lượng học văn hóa theo chương trình của Sở Giáo dục & Đào tạo nên thời gian tập luyện không được đảm bảo, dẫn đến hạn chế về thành tích thi đấu.

Đáng nói, trong khi các tỉnh, thành khác đã ưu tiên triển khai chương trình học phù hợp (bổ túc văn hóa vào ban đêm) nên trình độ văn hóa cũng như thành tích thi đấu của VĐV trẻ có nhiều chuyển biến. Vì vậy, cần nghiên cứu vấn đề này để sớm có các cơ chế phù hợp, tạo điều kiện cho VĐV thuận lợi hơn trong học tập và có cơ hội phát huy hết năng lực trong thi đấu.

Không chỉ vậy, trong khi các tỉnh, thành khác đang có chính sách phù hợp với tính chất bóng đá chuyên nghiệp thì bóng đá Huế chưa có sự đầu tư hợp lý với cơ chế mới. Minh chứng là Quảng Nam, Bình Định, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Hà Nội, Quảng Ninh... đang được đầu tư mạnh từ ngân sách địa phương hoặc đã chuyển sang mô hình CLB giao cho các doanh nghiệp đầu tư, quản lý. Điều này dẫn đến những chênh lệch thấy rõ so với bóng đá Huế khi vẫn đang phải hoạt động từ nguồn ngân sách hạn chế của tỉnh.

Ngoài ra, để bóng đá Huế phát triển hơn, ổn định hơn và có chiều sâu, đồng thời hoàn thành mục tiêu thăng hạng thì cần xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá. Bên cạnh phục vụ đào tạo bóng đá đỉnh cao, trung tâm còn là nơi đáp ứng nhu cầu tập luyện của lớp trẻ - cơ sở để phát hiện, tuyển chọn, đào tạo lực lượng VĐV bổ sung cho các đội tuyển bóng đá của tỉnh, đồng thời, là điều kiện “đủ” để đăng cai nhiều giải bóng đá quốc gia, quốc tế tại địa phương. Và nếu giải quyết được 3 vấn đề trên, người hâm mộ Cố đô có quyền hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn của bóng đá tỉnh nhà.

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”

Nửa mùa hạng Nhất đã đi qua và với vị trí top 3, bóng đá Huế đang có một mùa giải trên cả mong đợi. Cụ thể với 17 điểm, các học trò của ông Nguyễn Đức Dũng chỉ xếp sau 2 đội bóng được chỉ đích danh thăng hạng ngay từ đầu mùa giải và không có chi bất ngờ nếu được góp mặt ở sân chơi V. League vào năm sau. Sự thật thì chỉ có SHB Đà Nẵng là vượt trội, còn PVF-CAND cũng chỉ hơn CLB Huế vẻn vẹn 1 điểm và vượt lên ở lượt đá cuối cùng vào cuối tuần qua.

Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”
Chờ ngày “hóa rồng”

Biết dựa vào nội lực và đặt niềm tin vào lớp trẻ, bóng đá Huế đang có hy vọng “cá chép hóa rồng” và tạo được đột phá trong tương lai.

Chờ ngày “hóa rồng”
Đón chờ bất ngờ từ U13 Huế

Bóng đá trẻ Huế đang có cơ hội thể hiện mình khi lần đầu tiên chính thức được góp mặt tại Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 lần thứ 5. Hy vọng, sẽ có được bất ngờ đến từ các cầu thủ nhí Cố đô.

Đón chờ bất ngờ từ U13 Huế
Đá hay đó chơ!

Dự khán trận cầu đầu tiên trên sân Tự Do mùa giải mới, CLB Huế gặp CLB Phù Đổng Ninh Bình, tôi nghe nhiều lời khen từ khán giả Huế, vốn khá kiệm lời. Chứng kiến bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số của “Voi rừng” Hồ Thanh Minh, chạy cắt mặt cầu thủ đối phương để đánh đầu ở góc hẹp từ quả từ quả đá phạt góc bên cánh trái vào phút 63 của trận đấu, nhiều khán giả cạnh tôi không dấu được cảm xúc: Đá hay đó chơ!

Đá hay đó chơ
Hy vọng lớp trẻ bùng nổ

CLB Bóng đá Huế tiếp tục bước vào mùa giải mới với nhiều gương mặt trẻ, hứa hẹn là một đội bóng đáng xem và tạo nên những bất ngờ thú vị trong mùa giải mới.

Hy vọng lớp trẻ bùng nổ
Return to top