ClockThứ Bảy, 15/01/2022 05:58

Để có tết ấm cho đồng bào

TTH - Những ngày đầu xuân, các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh tăng cường cán bộ, chiến sĩ về các thôn, bản sát biên giới. Bên dân, các anh kết hợp nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự địa bàn, đảm bảo cho đồng bào có tết ấm nơi biên cương.

Tết ở những tổ ấm Trường SaẤm áp Tết Lào tại HuếTết ấm cho người lao động

Các Đồn biên phòng tuyến đất liền phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

Bám dân, bám bản

Sắp xếp các tư trang, thực phẩm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên (đóng ở A Lưới) xuất phát về các bản, làng sát biên giới với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản trong những ngày đầu năm. Tăng cường hoạt động các mô hình “Tổ an ninh tự quản”, “Cụm gia đình tự quản” nhằm tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản, phòng, chống tội phạm, buôn bán hàng cấm ở khu vực biên giới.

Tại cơ sở, các anh chủ động phối hợp với Công an huyện A Lưới, công an các xã và lực lượng dân quân trên địa bàn nghiên cứu, dự báo tình hình tội phạm; thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, nâng cao chất lượng mạng lưới bí mật... Anh Nguyễn Văn Kiên, dân quân xã Hương Nguyên, người thường xuyên tham gia tuần tra bảo vệ biên giới cho hay: “Đồn biên phòng tích cực phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân tự giác giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức cho bà con tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn đạt hiệu quả”.

Do địa hình đồi núi hiểm trở, các hoạt động tội phạm trên địa bàn biên giới tuyến đất liền thường gia tăng trong mỗi dịp đầu năm mới. Trước tình hình đó, các Đồn Biên phòng Nhâm, Hương Nguyên, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt, Đồn BPCK Hồng Vân ở huyện A Lưới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; tuyên truyền Nhân dân nắm bắt về những thủ đoạn của các loại tội phạm. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị duy trì chế độ giao ban với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm triển khai các nội dung, biện pháp bảo vệ an ninh biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng, cán bộ vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hương Nguyên, người được phân công bám trụ địa bàn xuyên Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cho rằng, công tác phối hợp của đồn biên phòng với chính quyền địa phương trong việc xây dựng các thôn, bản, cụm dân cư tự chủ bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm mang lại hiệu quả rất cao. Nhờ đó, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương thường xuyên thông báo cho cán bộ Đồn về tình hình an ninh trật tự ở các thôn, bản xa xôi, hiểm trở, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết…”.

Phù hợp từng địa bàn

Cùng với bám dân, bám bản trong dịp Tết cổ truyền, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ kiểm soát ở tất cả các đường mòn, lối mở và tại các cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới đất liền trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, với 36 tổ, chốt kiểm soát, trong đó có 19 chốt cố định và 17 tổ cơ động, đảm bảo trấn áp các loại tội phạm và hoạt động buôn lậu qua biên giới.

Thượng tá Alieng Hà, Chính trị viên Đồn BPCK A Đớt cho hay, đơn vị duy trì 7 tổ chốt chặn, tuần tra kiểm soát biên giới luân phiên 24/24 giờ thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho anh em thực hiện nhiệm vụ xuyên tết, cấp trên đã quan tâm cấp kinh phí, chế độ tết, đầu tư nâng cấp 6 điểm chốt kiên cố, với hệ thống máy nổ cấp điện, giường, tủ, bàn ghế, nhà bếp, nhà ăn..., với tổng kinh phí mỗi chốt gần 300 triệu đồng.

Cũng theo Thượng tá Alieng Hà, cùng với công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới, Đồn BPCK A Đớt tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như đảm bảo tuân thủ “5K”, kịp thời khai báo và thực hiện quy trình phòng dịch khi có người thân về quê ăn tết từ các địa phương khác...

Khác với biên giới đất liền, vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình thời tiết trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên có gió mùa, biển động, khu vực ven biển có sương mù, hạn chế tầm quan sát của lực lượng chức năng. Lợi dụng điều đó, bằng nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường gia tăng hoạt động vận chuyển các mặt hàng phi pháp có lợi nhuận cao như: thuốc lá, xăng dầu, thủy sản, gia cầm, khoáng sản...

Trước tình hình trên, các đồn biên phòng tuyến biển triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nhâm Dần phù hợp với tình hình mỗi đơn vị.

Thượng tá Trần Công Thắng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Vinh Xuân cho hay, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát nắm vững những khu vực, địa bàn trọng điểm, nắm chắc các thủ đoạn và quy luật hoạt động của tội phạm để xác định cụ thể đối tượng đấu tranh cũng như hình thức, biện pháp đấu tranh phù hợp có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường huấn luyện công tác chuyên môn nghiệp vụ, điều tra cơ bản cho đội ngũ trinh sát, cán bộ địa bàn, phát huy tốt sức mạnh của quần chúng Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường… trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm trước, trong và sau Tết.

Theo Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, có phương án chủ động triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn địa bàn 2 tuyến biên phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban chỉ huy các đồn còn chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành huyện, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp công tác biên phòng, nhất là bảo vệ an toàn địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần phù hợp với tình hình, đặc điểm ở mỗi đơn vị.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Phú Lộc phối hợp với Đoàn TNCSHCM Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đoàn Học viện Âm nhạc Huế; Khoa Luật hành chính - Đại học Luật- Đại học Huế tổ chức chương trình hoạt động “Tháng thanh niên, tháng Ba biên giới” và ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2024.

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên
Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”

Ngày 10/3, tại xã Lâm Đớt, huyện biên giới A Lưới, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Báo Người Lao động tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hơn 300 người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện A Lưới và cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên BĐBP tỉnh tham gia chương trình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”
Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng

Ngày 26/2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (HLCĐ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, rộn ràng bước chân của 115 chiến sĩ mới (CSM). Trong những nụ cười, xen lẫn rất nhiều bỡ ngỡ. Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, phụ trách Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trực tiếp cùng Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (HLCĐ) khích lệ, để CSM ổn định, yên tâm, vững vàng bước vào huấn luyện.

Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng
Return to top