ClockThứ Hai, 09/11/2020 14:09

Để đường đến trường - về nhà an toàn

TTH - Làm sao để học sinh đến trường, về nhà an toàn luôn là mối quan tâm đặc biệt của TX. Hương Thủy và ngành Giáo dục. Điều này càng thể hiện rõ hơn khi thời gian qua, nhiều hoạt động liên quan về an toàn giao thông (ATGT) đã và đang được các trường học trên địa bàn thị xã triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Chú trọng giáo dục “làm người”, đạo đức lối sốngHọc sinh A Lưới tiếp cận tốt sách giáo khoa mới

Ra mắt mô hình điểm “Cổng trường xanh, sạch, sáng, an toàn về an ninh, trật tự” tại Trường tiểu học số 1 Thủy Châu

Với 48 trường học cùng hơn 25 ngàn học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, trong đó, nhiều trường nằm cạnh các tuyến đường quốc lộ hay tỉnh lộ, mỗi ngày, không chỉ học sinh mà các giáo viên, phụ huynh và người dân sở tại luôn phải đối mặt với nguy cơ mất ATGT trước lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông khá đông.

Để học sinh đến trường, về nhà an toàn, đồng thời ngăn ngừa tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, nhiều năm qua, đã có nhiều hoạt động được triển khai xuyên suốt tại tất cả các trường học, như: lồng ghép tuyên truyền ATGT vào các tiết học; kết hợp với đội Cảnh sát giao thông - Công an TX. Hương Thủy tổ chức tuyên truyền ATGT đến với học sinh và phụ huynh…

Ghi nhận tại 1 tiết học ngoại khóa “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” của lớp 4/1 - Trường tiểu học số 1 Thủy Châu. Ngay từ khi bắt đầu, học sinh đã tỏ ra thích thú và hưởng ứng bằng việc cùng vỗ tay và hát vang bài “Chúng em với ATGT”. Tiếp đó, các em được giáo viên hướng dẫn và thực hành các thao tác đội mũ bảo hiểm đúng cách; các quy định, cách nhận biết về một số biển báo quan trọng thường gặp trên đường.

Em Phan Nguyễn Thùy Nhung, học sinh lớp 4/1, Trường tiểu học số 1 Thủy Châu cho biết: “Qua những giờ học như thế này, em đã hiểu rõ hơn về tác dụng của mũ bảo hiểm, biết đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, biết 4 loại biển báo cơ bản cũng như việc xe máy không được chở quá số người quy định”.

“Trước đây, cá nhân em cũng như nhiều bạn cùng trường chưa thật sự ý thức lắm khi tham gia giao thông, ý thức về lợi ích của đội mũ bảo hiểm... Tuy nhiên, sau những tiết học lồng ghép về ATGT, nhận thức của chúng em đã được nâng cao, cũng như nghiêm chỉnh trong chấp hành mọi quy định khi tham gia giao thông”, Ngô Thị Diễm Phúc, học sinh lớp 9/2 Trường THCS Thủy Dương chia sẻ.

Để những bài học về ATGT được học sinh ghi nhớ, và quan trọng là có hiệu quả, từ chỉ đạo của Phòng GD&ĐT TX. Hương Thủy, các trường, các tổ bộ môn, các giáo viên đề ra những cách dạy trực quan, sinh động thông qua phương pháp hỏi - đáp trực tiếp với học sinh, so sánh các đáp án cho cả lớp nhận định câu trả lời đúng. Giáo viên còn liên hệ vào thực tiễn vị trí giao thông của trường để hướng dẫn học sinh thực hiện đúng luật. Cách dạy này tạo được sự thích thú và giáo viên luôn nhận được sự hợp tác tích cực từ phía học sinh.

“Đối với những tiết học ngoại khóa về ATGT, các trường đã lựa chọn hình thức giảng dạy phù hợp với tâm lý, lứa tuổi các cấp học thông qua phương pháp trực quan, sinh động từ tranh ảnh, hình vẽ các tình huống giao thông cụ thể, kết hợp với các câu hỏi – đáp để học sinh ấn tượng, khắc sâu hơn những gì đã học, từ đó có thể vận dụng vào các tình huống thường gặp hằng ngày bà Ngô Thị Ái Hương – Trưởng phòng GD&ĐT TX. Hương Thủy chia sẻ.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả về ATGT, bên cạnh các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu về Luật Giao thông…TX. Hương Thủy và ngành GD&ĐT thị xã còn triển khai nhiều mô hình, như: “Cổng trường ATGT”, “Xếp hàng đón con” và nhất là “Cổng trường xanh, sạch, sáng, an toàn về an ninh, trật tự” mà Trường tiểu học số 1 Thủy Châu được chọn làm điểm để từ đó triển khai đến tất cả các trường học trên địa bàn TX. Hương Thủy trong thời gian tới.

Với tiêu chí có nhiều cây xanh, có đèn chiếu sáng thường xuyên vào ban đêm; không có rác thải, bụi bẩn, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông, tội phạm và bạo lực học đường; không để xảy ra các hoạt động làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của học sinh…, ngoài giúp có thêm những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông, mô hình điểm nói trên còn nâng cao nhận thức của giáo viên, phụ huynh, đồng thời, giáo dục học sinh ý thức về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, tránh xa tệ nạn, cám dỗ…

Bài, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Hương Thuỷ: Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh

Sáng 21/4, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông tư vấn hướng nghiệp, việc làm và định hướng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn

Hương Thuỷ Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh
Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước

Sáng 20/4, tại sông Lợi Nông, phường Thuỷ Châu (TX. Hương Thủy) tổ chức giải đua ghe chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước
Return to top