Đề hoá và Anh văn “dễ thở”
TTH.VN -
1 thí sinh bị đình chỉ thi
Sáng 5/7, các thí sinh (TS) dự thi kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) 2014 vào Đại học Huế tiếp tục thi các môn thi cuối cùng của đợt 1 là Hóa (khối A), tiếng Anh (khối A1) và Vẽ mỹ thuật (khối V). Trong buổi thi thứ ba này 17.478 TS đã đến dự thi, chiếm tỉ lệ gần 85% so với hồ sơ đã đăng ký và giảm 71 TS so với buổi thi đầu tiên (buổi thi đầu có 17.549 TS đến dự thi). Khối V vẫn dẫn đầu về số TS dự thi với tỉ lệ gần trên 92%; khối A1: gần 90% và khối A: trên 83%.
Thí sinh nộp bài thi tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm Huế
|
Thời tiết trong ngày thi thứ 2 của đợt 1 tiếp tục nóng nực khiến nhiều TS khá mệt mỏi. Dẫu nắng nóng nhưng người nhà của TS vẫn kiên nhẫn chờ đợi con em mình bên ngoài cổng trường thi trong tâm trạng căng thẳng. “Hôm qua thi toán, cháu bảo đề tương đối dễ nên làm được chừng 6 điểm, lý thì khó hơn nên chỉ khoảng 5 điểm, không biết đề hoá sáng nay thế nào, tôi lo quá! Ra Huế không có bà con để nhờ may gặp mấy cháu sinh viên Tiếp sức mùa thi ở ga Huế giới thiệu chỗ trọ giá rẻ 60.000đ/ngày nên bố con tôi cũng mừng…”, ông Nguyễn Văn Hoà, quê ở Nghệ An nói.
Trao đổi về bài thi sau khi đã nộp bài
|
Tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế, đã hết giờ làm bài (8h45’ sáng) nhưng vẫn chưa thấy TS nào ra về khiến nhiều phụ huynh càng thêm lo. Nhiều người kháo chắc đề hoá khó. Tuy nhiên trái với tâm lý lo lắng của nhiều phụ huynh, khá nhiều TS thi môn hoá khối A bước ra khỏi phòng thi có tâm lý thoải mái vì đề thi tương đối “dễ thở” hơn so với đề lý chiều qua. TS Hoàng Thị Dương, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Huế vui vẻ nói: “Đề dễ hơn năm ngoái, em làm được khoảng 8 điểm. Hôm qua đề toán khá dễ nhưng đề lý khó không làm được mấy nên em rất lo. May hôm nay đề hoá dễ, hy vọng sẽ gỡ điểm môn lý”. Thanh Thuý, học sinh trường Vinh Lộc (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) tự tin: “Em làm được 80%, đề có nhiều câu rất dễ, nhiều câu không khó lắm nhưng phải có thời gian mới làm được. Với đề này thì học sinh giỏi có thể được 9 điểm, khá được 7 điểm”. Ngược lại, một số TS có sức học yếu hơn lại cho biết chỉ làm đúng được một nửa vì đề hoá khó. Hoàng Thuỳ, quê ở Quảng Bình, thi vào Trường ĐH Kinh tế Huế lắc đầu nói: “Đề hơi khó, em làm chỉ được 40%. Chiều qua đề lý cũng khó, hy vọng môn hoá nhưng...”.
Hai thí sinh gục xuống bàn vì không làm được bài
|
Tương tự như môn hóa khối A, nhiều TS thi môn tiếng Anh khối A1 cũng cho rằng đề Anh văn năm nay “dễ thở”. Thu Hà, học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng thi vào Khoa Du lịch - Đại học Huế hồ hởi: “Đề Anh dễ hơn năm ngoái, đề dễ đọc, dễ hiểu, phần đọc hiểu đọc còn hiểu và làm được chứ năm ngoái đọc không hiểu gì cả. Phần ngữ pháp năm nay cũng đơn giản, không lắt léo. Em làm xong trước giờ nhưng ngồi dò lại cho đến hết giờ mới ra về, chắc được trên 8 điểm”. Đề bình thường hoặc chỉ khó một chút là nhận xét của nhiều TS được hỏi về đề thi môn Anh. Lê Quốc Huy, học sinh Trường Đặng Trần Côn thi vào Khoa Du lịch - Đại học Huế cho biết: “Em làm được khoảng 60%, đề chỉ khó hơn năm ngoái một chút. Hôm qua em làm Toán được chừng 7 điểm, Lý khoảng 6 điểm nên hôm nay tâm lý thi khá thoải mái”.
Vẻ mặt vui vẻ của thí sinh khi làm xong bài thi môn hoá
|
Thông tin liên quan: |
Tuy nhiên cũng như hai môn trong ngày thi hôm qua, các TS thuộc tốp dưới cho rằng đề Anh văn khó hơn năm ngoái và chỉ làm được chừng 50%. Cũng do tâm lý không thoải mái vì không làm được bài thi hôm trước nên ở buổi thi thứ ba này, nhiều TS đi thi với tâm lý không vui. Thu Hằng, quê ở Đông Hà, thi vào Trường ĐH Ngoại ngữ ra khỏi phòng thi với khuôn mặt buồn rượi. “Đề khó nên em chỉ làm được một nửa. Thi xong đợt 1 rồi nhưng em cảm thấy lo lo”, Hằng nói.
Theo Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế, tình hình tại 23 điểm thi trong buổi thi thứ ba của đợt 1 diễn ra an toàn, đúng quy chế. Có 1 TS bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi; không có TS nào bị khiển trách hoặc cảnh cáo. Tình hình an ninh trật tự vòng trong và vòng ngoài tại các địa điểm thi được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Có thể nói, đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 vào Đại học Huế đã được tổ chức tốt và diễn ra an toàn, nghiêm túc. Cũng như năm ngoái, trong đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014, ĐH Huế là đơn vị tỉ lệ TS dự thi vào loại rất cao trong cả nước.
Bài, ảnh: Ngọc Hà
- Học tiếng Anh nhanh, trang web chia sẻ tài liệu tiếng Anh cho mọi người (05/02)
- Chương trình giáo dục phổ thông mới: Chuyển biến bắt đầu từ người học (05/02)
- Nhiều đề tài khoa học kỹ thuật của học sinh có tính ứng dụng cao (04/02)
- Hơn 3.200 chỉ tiêu tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ (04/02)
- Trải nghiệm văn hóa, một hướng đi mở trong dạy học (04/02)
- Thi Tốt nghiệp THPT 2023: Bộ Giáo dục cần sớm công bố đề minh họa (04/02)
- Đại học Huế tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa (03/02)
- Trường tiểu học số 2 Thủy Phù đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia (03/02)
-
Chương trình giáo dục phổ thông mới: Chuyển biến bắt đầu từ người học
- Nhiều đề tài khoa học kỹ thuật của học sinh có tính ứng dụng cao
- Hơn 3.200 chỉ tiêu tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ
- Trải nghiệm văn hóa, một hướng đi mở trong dạy học
- Thi Tốt nghiệp THPT 2023: Bộ Giáo dục cần sớm công bố đề minh họa
- Đại học Huế tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa
- Trường tiểu học số 2 Thủy Phù đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia
- Tuyển sinh Đại học 2023: Nhiều trường sử dụng kết quả kỳ thi riêng, chứng chỉ quốc tế
- 104 đề tài tham dự cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh
- Nguyễn Khoa Hùng - Học sinh 3 tốt
-
Chuyện ít biết về đồ án đạt hai giải thưởng kiến trúc
- Tăng tốc tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp
- Tuyển sinh đại học 2023 sẽ diễn ra sớm hơn so với năm 2022
- Xây dựng môi trường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
- Trường tiểu học số 2 Thủy Phù đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia
- Nguyễn Khoa Hùng - Học sinh 3 tốt
- Đại học Huế tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa
- Trải nghiệm văn hóa, một hướng đi mở trong dạy học
- Thi Tốt nghiệp THPT 2023: Bộ Giáo dục cần sớm công bố đề minh họa
- Tiếng Anh cho học sinh vùng cao, vừa dạy vừa gỡ khó
-
Chương trình giáo dục phổ thông mới: Chuyển biến bắt đầu từ người học
- Hơn 3.200 chỉ tiêu tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ
- Trải nghiệm văn hóa, một hướng đi mở trong dạy học
- Thi Tốt nghiệp THPT 2023: Bộ Giáo dục cần sớm công bố đề minh họa
- Tiếng Anh cho học sinh vùng cao, vừa dạy vừa gỡ khó