ClockThứ Bảy, 20/11/2021 06:45

Dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện

TTH - Đó là mục tiêu của của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh khi tuyên truyền quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà: Hoạt động hiệu quả từ nguồn lực vận động“Bảo vệ di sản văn hóa từ góc nhìn bình đẳng giới”

Mô hình “Đổi phế liệu lấy màu xanh” của phụ nữ Hương Thủy

Vừa tuyên truyền vừa thực hiện

Thời gian gần đây, chuyên mục “Phụ nữ Hương Thủy ngày nay” do Hội LHPN thị xã Hương Thủy phối hợp với Đài phát thanh thị xã thực hiện dành khá nhiều thời lượng để tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp. Toàn bộ nội dung đã được biên soạn chắt lọc ngắn gọn, súc tích sát với tình hình tại địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Chủ tịch Hội LHPN thị xã, trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, đây là hình thức để thông tin đến được với hội viên nhanh nhất. Không chỉ tuyên truyền, Hội LHPN thị xã còn lồng ghép thực hiện các chỉ tiêu của đại hội hội phụ nữ các cấp gắn với nhiệm vụ thường xuyên. Nhiều chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Phụ nữ thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang được các cấp hội phụ nữ thị xã thực hiện. Cụ thể, hiện tại, 100% cơ sở hội cấp phường, xã, mỗi đơn vị đều đã thành lập được một mô hình “Phụ nữ sống xanh”, xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp sử dụng chế phẩm vi sinh.

Mô hình đổi phế liệu lấy màu xanh được các cấp hội phụ nữ thị xã Hương Thủy duy trì có hiệu quả, các cấp hội đã thu được hơn 80 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và những hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã đã xây dựng 4 “Tủ áo dài yêu thương”, vận động quyên góp áo dài từ các tổ chức đơn vị cá nhân trao tặng cho những cán bộ, hội viên khó khăn, đồng thời quảng bá, tôn vinh áo dài góp phần hướng đến xây dựng Huế - Kinh đô Áo dài. “Đây là những kết quả nổi bật trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp trong những năm tiếp theo”, bà Nhung cho biết.

Bà Ngô Thị Lệ Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Vang thông tin, tất cả các chương trình, hành động, các mô hình hay của Hội LHPN huyện Phú Vang đều gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện và tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra. Trong từng năm, hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện gắn với thi đua khen thưởng, tạo động lực cho các đơn vị thực hiện.

Linh hoạt

Ngay sau Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp, Hội LHPN tỉnh đã có kế hoạch tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh.

Theo bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh để quán triệt, tuyên truyền về thành công và nghị quyết của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Ban xây dựng tổ chức hội, xây dựng đề cương tuyên truyền bằng PowerPoint làm tài liệu chính cho các cơ sở hội áp dụng. Trong đó, nhấn mạnh mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh hội khuyến khích, từ đề cương tuyên truyền mẫu, các cấp hội từ huyện đến cơ sở chủ động học tập và bổ sung, hoàn thiện bài giảng bằng cách tích hợp thêm những nghị quyết đại hội của đơn vị để lồng ghép tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên, phụ nữ từng bước triển khai có hiệu quả. “Mục đích chúng tôi hướng tới là nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp khi đến với hội viên phải dễ nghe, dễ hiểu và dễ thực hiện”, chị Tuyết khẳng định.

Tại cơ sở, hầu hết các đơn vị đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh và quán triệt nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp đến hội viên bằng nhiều hình thức khác nhau.

Bà Lê Thị Quỳnh Tường, Chủ tịch Hội LHPN huyện A Lưới cho biết, để đảm bảo phòng, chống dịch, Hội LHPN huyện A Lưới đã hướng dẫn các đơn vị cơ sở hội triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp theo từng nhóm nhỏ, cụ thể, thông qua sinh hoạt các câu lạc bộ, các hội viên nòng cốt. Các hội viên nòng cốt sẽ là cánh tay nối dài đưa nội dung, nhiệm vụ cốt lõi của nhiệm kỳ mới đến với hội viên, phụ nữ.

Nội dung được Hội LHPN huyện A Lưới định hướng cho các cơ sở tập trung các phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, cấp hội cơ sở chọn việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với địa phương để thực hiện nghị quyết đại hội. Bà Tường cho hay: “Trong thời gian đầu, Hội LHPN huyện và xã sẽ phân công cán bộ về sinh hoạt, hướng dẫn phương pháp tuyên truyền, giúp hội viên dễ tiếp thu”.

Các cấp hội phụ nữ còn tranh thủ tập trung tuyên truyền Nghị quyết trên trang website của Hội LHPN tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc và trên facebook, fanpage; nhóm zalo…, vừa tạo hiệu ứng lan tỏa vừa phù hợp với phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay. “Việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ sẽ được các cấp hội phụ nữ thực hiện một cách sáng tạo linh hoạt chất lượng và liên tục trong suốt nhiệm kỳ”, bà Tuyết cho biết.

Bài, ảnh: HẢI THUẬN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ

Phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; vì thế việc trao cơ hội tiếp cận tín dụng cho phụ nữ cũng đồng nghĩa trao thêm cơ hội để phụ nữ tự khẳng định mình.

Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ
Return to top